Thất bại ê chề ở VL World Cup, Kiatisak đành tìm cách "chữa cháy"

Vô Âu |

Từ quyết tâm bỏ cả AFF Cup để ôm mộng World Cup, giờ đây Kiatisak đành phải lùi lại, tìm cách "chữa cháy" với hai từ "học hỏi".

Thái Lan xem như đã bị loại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, khu vực châu Á. Họ mới giành được 1 điểm sau 6 trận đấu, đứng cuối bảng B. Phía trước, họ còn 4 trận gặp Nhật Bản, Iraq, UAE và Australia. Về thực lực, tất cả những đội này đều nhỉnh hơn Thái Lan. Cơ hội để Thái Lan thắng trận rất khó, nhưng không vì thế mà họ buông xuôi.

"Thực ra, chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện sức mạnh của ĐTQG, để có thể thi đấu ở đẳng cấp cao của khu vực châu Á và đảm bảo khoảng cách này không quá xa. Thái Lan phải cố gắng và cho thấy những gì mình có thể làm thông qua những trận đấu như thế này", HLV Kiatisak cho biết trong cuộc phỏng vấn trên tờ Fox Sports Asia.

Đội bóng Đông Nam Á đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019. "Zico" Thái xem 4 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup là dịp rèn quân lý tưởng, để đội từng bước nâng cao trình độ, để có thể chơi sòng phẳng với những đội hàng đầu châu Á trong 2 năm tới.

Thất bại ê chề ở VL World Cup, Kiatisak đành tìm cách chữa cháy - Ảnh 1.

Kiatisak muốn nâng tầm ĐT Thái Lan thông qua VL World Cup.

HLV sinh năm 1973 đặt quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu lớn này. Ông cho rằng Thái Lan đang có một giải VĐQG chất lượng với nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ. Có quá ít cầu thủ của quốc gia này đang thi đấu ở nước ngoài, cho những đội có trình độ cao hơn.

Sắp tới Chanathip Songkrasin sẽ sang thi đấu tại Nhật Bản cho CLB Consodale Sapporo (J.League 1). Theo cựu danh thủ của HAGL, điều này sẽ rất tốt cho bóng đá Thái Lan.

Ông nói: "Tôi luôn nói với các cầu thủ nếu có cơ hội hãy ra nước ngoài thi đấu. Nó không chỉ tốt cho họ mà còn giúp cho ĐTQG. Khi về nước, kinh nghiệm của họ chắc chắn sẽ giúp cho tuyển Thái Lan trở nên mạnh hơn".

HLV sinh năm 1973 cho rằng việc Thái Lan tiến đến vòng loại thứ 3 đã là thành công. Đội không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn đại diện cho Đông Nam Á. Các quốc gia ở khu vực hiếm khi tiến sâu đến như vậy. Kiatisak mong muốn các đội Việt Nam, Indonesia, Malaysia… cũng tiếp tục phát triển như Thái Lan.

Thất bại ê chề ở VL World Cup, Kiatisak đành tìm cách chữa cháy - Ảnh 2.

Thái Lan gần như không còn cơ hội lọt vào VCK World Cup 2018.

Trước mắt, đội ĐKVĐ Đông Nam Á sẽ có trận gặp Nhật Bản trên sân khách chiều 28/3. Lượt đi, Voi chiến thua 0-2 ngay trên sân nhà. Cơ hội để Thái Lan giành điểm trên sân của Nhật Bản rất khó, nhưng kết quả không phải là điều quá quan trọng với "Sắc".

"Điều quan trọng với Thái Lan là phải có tâm lý mạnh mẽ, chiến đấu và tất nhiên đảm bảo tính kỷ luật cũng như lối chơi quen thuộc. Toàn đội phải chơi cố gắng và tích cực tấn công. Nếu không tấn công, đội không thể ghi bàn nhưng chìa khóa chính là phải có tinh thần tích cực, bởi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra", ông kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại