Thanh tra bị dân nhét tiền vào cặp mà không biết

Mi An |

Có 4 cán bộ Thanh tra của Sở GTVT Hà Tĩnh vừa bị kỷ luật vì mời doanh nghiệp đến khách sạn làm việc, ngoài ra, họ còn bị... nhét tiền vào cặp.

Hàng ngày đọc báo, có những tin tức cần phải được xếp vào diện “thuốc bổ” hoặc “tin hư cấu”, bởi nó quá hài hước, hài hước đến mức không chịu nổi. Chẳng hạn như vụ việc 4 cán bộ Thanh tra của Sở GTVT Hà Tĩnh vừa mới bị nhận kỷ luật một cách vô cùng… phi lý.

Báo chí cho biết, ông Lê Quốc Anh, Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Tĩnh công bố, Sở này vừa ra quyết định xử lý kỷ luật đối với 4 cán bộ gồm: Ông Đoàn Mạnh Tường (Phó chánh văn phòng), Bùi Anh Tuấn (thanh tra viên), Phạm Sơn Hải (thanh tra viên), Đinh Sỹ Hạnh (thanh tra viên).

Lý do là các ông này vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, tham gia lập biên bản vi phạm hành chính sai quy định, quá trình thực hiện nhiệm vụ bị phản ánh về tiêu cực.

Số là, các cán bộ này đã lập biên bản xử phạt vi phạm của một doanh nghiệp với mức tiền là 19,5 triệu đồng. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, doanh nghiệp này đã nhét được 30 triệu đồng vào cặp của ông Hải và sau này ông Hải đã đến công ty trả lại tiền cho doanh nghiệp.

Trên báo vnexpress, ông Hải trình bày: “Giám đốc công ty "nhét tiền vào trong cặp lúc nào không biết", nếu biết thì tổ không bao giờ dám nhận”. Thật là quá oan khuất cho tổ công tác này, họ bị doanh nghiệp cố tính nhét tiền vào cặp để hãm hại thì làm sao mà biết được?

Xưa nay, chúng ta vẫn thường nghe thấy chuyện người ngay bị kẻ gian móc lấy tiền trong túi mà không biết đấy thôi. Thế thì chuyện bị kẻ gian cố tình nhét tiền vào cặp của mình cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra chứ?

Chỉ đáng trách tổ công tác này một điều, đó là họ làm việc với nhau cùng 1 tổ, thế mà lại không biết bảo vệ, bọc lót cho nhau, ông Hải bị doanh nghiệp nhét tiền vào cặp mà những người còn lại nỡ nào làm ngơ, mất cảnh giác để không báo cho đồng nghiệp biết mà chặn đứng ngay hành vi gian manh này?

Hoặc chỉ có thể lý giải bằng việc, các ông thanh tra này đều có vấn đề về năng lực, hành vi, lơ ngơ tới mức bị người xấu nhét tiền vào cặp của mình mà không biết?

Từ chuyện nhét tiền vào cặp mới lòi ra một chuyện khác, tày đình hơn, đó là cách đây 1 năm, 2 ông thanh tra Tường và Tuấn đã từng mời doanh nghiệp đó đến khách sạn để “làm việc”.

Thông tin này được đưa ra trong cuộc gặp gỡ đối chất giữa Sở GTVT Hà Tĩnh với doanh nghiệp được tổ chức vào ngày 19.8 vừa qua.

Tại đây, doanh nghiệp nói kết thúc buổi “làm việc” ở khách sạn Bạch Đại Dũng tại thị trấn Phố Châu, họ đã để lại 50 triệu đồng trên giường. Tuy nhiên, 2 ông Tường và Tuấn phủ nhận, nói rằng không hề biết, không hề thấy 50 triệu đồng này.

Càng đọc về vụ việc, càng thấy thương cho các ông thanh tra, bởi họ bị kỷ luật oan. Thay vì mời doanh nghiệp đến Sở GTVT làm việc sẽ gây ra chuyện lãng phí điện nước cho công sở, họ mẫn cán và năng nổ đến mức hẹn doanh nghiệp ra khách sạn làm việc, thế là tốt quá đi chứ.

Còn chuyện số tiền 50 triệu đồng mà doanh nghiệp tự động để lại trên giường khách sạn mà không thông báo cho họ biết thì làm sao họ nhìn thấy được? Bằng chứng đâu?

Ấy vậy mà cuối cùng, 4 ông thanh tra này cũng phải nhận án kỷ luật, 2 ông bị cảnh cáo, 1 ông bị khiển trách và 1 ông bị hạ bậc lương. Liệu mức kỷ luật này có oan cho các cán bộ tốt?

Tất cả như một vở hài kịch. Họ bị nhét tiền vào cặp mà không biết. Họ mời doanh nghiệp đến làm việc tại khách sạn, ở đây doanh nghiệp để lại 50 triệu trong phòng, cũng không biết, không thấy nốt.

Các cán bộ giải thích như thể doanh nghiệp là trẻ con, người dân cũng là trẻ con, nói gì cũng tin sái cổ!

Chúng ta đang sống trong thời đại kỳ khôi như thế đó. Tại TP Hồ Chí Minh, 10 năm nay kê khai tài sản chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp gian dối. Bao nhiêu bộ ngành đều công bố 10 năm qua không phát hiện tình trạng cán bộ tham nhũng.

À, lỗi là ở đây chứ sao. Dân gian lắm, dân cứ nhét tiền vào cặp cán bộ, để quên tiền trong phòng cán bộ mà họ không biết, thì làm sao có thể phát hiện ra cán bộ tham nhũng được? Lỗi là tại dân cả, nên đừng có kêu ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại