“Thanh kiếm sắc bén” của Thái Lan đe dọa kết liễu U23 Việt Nam

Hà Phương |

Đối đầu với U23 Thái Lan trong trận tranh tranh giải ba M-150 Cup 2017, hàng phòng ngự U23 Việt Nam sẽ phải hết sức cảnh giác trước 1 cầu thủ, đó là tiền đạo Chenrop Samphaodi.

Đây thực ra không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi trong vòng 1 năm qua, anh đã 2 lần sút tung lưới các đội tuyển trẻ của chúng ta. Cách đây 1 năm, trong trận bán kết giải U21 quốc tế báo Thanh niên, tiền đạo mang áo số 9 này đã ghi bàn thắng gỡ hòa, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của U21 Thái Lan trong cuộc chạm trán với U21 Việt Nam (chung cuộc thắng 3-1). 

Còn tháng Tám vừa qua, trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng SEA Games 29, không ai khác chính chân sút sinh năm 1995 này là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam, qua đó "tiễn" Công Phượng, Xuân Trường… và các đồng đội về nước sớm.

Trước đó, trong giai đoạn 2013-2014, Samphaodi từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển U19 Thái Lan, đóng góp 9 pha lập công sau 14 trận đấu. Đầu năm 2015, anh được đôn lên đội tuyển U23 Thái Lan để tham dự SEA Games 28 và kể từ đó đến nay đã ghi được 8 bàn thắng sau 18 trận đấu cho U23 Thái Lan (trong đó có 2 bàn tại SEA Games 28 và 2 bàn tại SEA Games 29).

“Thanh kiếm sắc bén” của Thái Lan đe dọa kết liễu U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền đạo thủ quân Samphaodi là nhân tố nguy hiểm bậc nhất bên phía U23 Thái Lan mà U23 Việt Nam cần phải đề cao cảnh giác.

Với thể hình cao lớn (cao 1m79), nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Samphaodi thuộc mẫu trung phong cắm điển hình và được người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Tháp kỳ vọng sẽ thay thế chân sút Teerasil Dangda trong một tương lai không xa nhờ khả năng quấy rối hàng phòng ngự đối dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân. 

Một điểm mạnh khác của Samphaodi là có thể chơi được ở nhiều vị trí trên hàng công, từ trung phong cắm cho đến tiền đạo cánh, và khi cần có thể lùi hẳn xuống để đá hộ công.

Hàng phòng ngự U23 Việt Nam sau khi đã bộc lộ khá nhiều sơ hở trong trận thua 1-2 trước U23 Uzbekistan sẽ phải tìm cách xiết chặt lại đội ngũ trong trận đấu sắp tới với U23 Thái Lan. Trong đó, đặc biệt phải đề cao cảnh giác trước chân sút số 1 của U23 Thái Lan Chenrop Samphaodi nếu như không muốn tiếp tục trở thành "nạn nhân" của tiền đạo này.

Lý lịch trích ngang

Sinh ngày: 2/6/1995

Nơi sinh: Surin (Thái Lan)

Chiều cao: 1m79

CLB: BEC Tero Sasana (Thái Lan)

Số lần khoác áo ĐTQG: 1 lần (0 bàn)

Số lần khoác áo các đội tuyển trẻ (U19, U21,U23): 37 lần (ghi 19 bàn)

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại