“Thân tín” Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng Mỹ dần rút quân khỏi Syria

Hồng Nhung |

Ông Graham cũng cho biết, ông đã cố vấn cho Tổng thống Donald Trump cần suy nghĩ thấu đáo về việc rút quân khỏi Syria.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham – người được xem là thân tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (19/1) đã bày tỏ hy vọng, Tổng thống Donald Trump sẽ giảm dần tiến độ Mỹ rút quân khỏi Syria cho đến khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại hoàn toàn.

Phát biểu với báo giới khi đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Graham cũng cho biết, ông đã cố vấn cho Tổng thống Donald Trump cần suy nghĩ thấu đáo về việc rút quân khỏi Syria có tính đến quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Graham, cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama đã tạo cơn ác mộng đối với Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd YPG, vốn được xem là lực lượng có mối quan hệ chặt chẽ với đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch loại bỏ lực lượng người Kurd YPG khỏi khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và lấy lại vũ khí hạng nặng đã cung cấp cho nhóm này. Ông Graham cũng nhấn mạnh, nếu tiến trình rút quân không được suy nghĩ thấu đáo cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cả an ninh của Iraq.

“Tôi hy vọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm chậm tiến độ rút quân khỏi Syria cho đến khi chúng tôi thực sự phá tan được nơi ẩn náu của IS và thực hiện được lộ trình tới Manbi như một cách để xây dựng lòng tin bằng cách loại bỏ lực lượng vũ trang YPG khỏi Manbi, phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép người dân Manbi xây dựng một chính quyền được Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận.

Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ tạo ra một địa ngục đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã nói với Tổng thống, tiến trình rút quân khỏi Syria phải suy nghĩ một cách thấu đáo, tính đến quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ" - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham chia sẻ.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại ở Syria và ông sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố này của ông Donald Trump đã vấp phải sự chỉ trích của không ít nước đồng minh của Mỹ và ngay cả nội bộ chính quyền Mỹ. Không ít thành viên nội các của ông Donald Trump đã tuyên bố từ chức liên quan đến quyết định trên của Tổng thống./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại