Thân phận thật của người phụ nữ bị bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Đình Thức |

Trung là người đồng tính và là diễn viên một đoàn xiếc đến lưu diễn ở Quảng Trị nhưng khi rảnh rỗi đã vào nhà dân để trộm tài sản nên bị phát hiện bắt giữ vì nghi bắt cóc trẻ em.

Ngày 28/7, Đại tá Trần Đức Triệu, trưởng Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), cho biết đã xác định được danh tính cũng như mục đích của "người phụ nữ" bị người dân thôn Mỹ Chánh (xã Hải Chánh) bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.

"Đó là diễn viên một đoàn xiếc đang lưu diễn ở tỉnh Quảng Trị. Người này có tên Lê Thành Trung (SN 1994, trú tỉnh Khánh Hòa).

Đây là một người đàn ông đồng tính chứ không phải phụ nữ như nhận định ban đầu của người dân và cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận như vậy khiến chúng tôi cũng bất ngờ", Đại tá Triệu nói.

Thân phận thật của người phụ nữ bị bắt vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Thân hình mảnh mai, mái tóc dài khiến nhiều người hiểu nhầm Trung là phụ nữ

Làm việc tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận vào sáng ngày 28/7 đã điều khiển xe máy BKS 47M7-6746 đến thôn Mỹ Chánh thì thấy nhà anh Võ Văn Tháng (SN 1978) mở cửa nhưng không có người trông coi.

Trung liền để xe ngoài sân rồi đột nhập vào bên trong để lục tìm tài sản. Trung tìm kiếm nhiều nơi trong phòng ngủ của anh Thắng nhưng không có gì có giá trị.

Lúc này, cháu Võ Văn M. (SN 2012) đang ngủ trong phòng thức dậy và phát hiện việc làm của Trung. Trung liền đẩy cửa đi ra ngoài gặp lúc anh Thắng về nhà nên bị bắt giữ.

Thân phận thật của người phụ nữ bị bắt vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Trung khai tại cơ quan điều tra chỉ đột nhập trộm tài sản chứ không có ý định bắt cóc trẻ em.

Theo Công an huyện Hải Lăng, ngày 17/7 Trung đã đột nhập gia đình anh Hoàng Thanh Trung (SN 1988, trú huyện Triệu Phong) để trộm tài sản. Đại tá Triệu cho biết vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó vào sáng ngày 28/7, một "người phụ nữ" bị người dân thôn Mỹ Chánh bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em. Hình ảnh, clip vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội và lan truyền chóng mắt.

Thân phận thật của người phụ nữ bị bắt vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 3.

Hình ảnh Trung bị bắt giữ do nghi ngờ bắt cóc trẻ em được tung lên mạng xã hội

Công an huyện Hải Lăng sau đó đã huy động 40 chiến sĩ đến hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc để tránh bị người dân vì tức giận và quá kích động đánh đập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại