Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực

Nam Đồng |

Tại vị trí phía trên bán đảo Kola (Tây Bắc nước Nga), nằm trong vòng Bắc Cực, gần căn cứ Hải quân Nga ở vịnh Olenya là một nghĩa địa tàu ngầm thời Xô Viết.

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 1.

Đây là một trong những địa điểm quân sự hoang tàn và ảm đạm nhất hành tinh, một tàn tích của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh còn sót lại đến thời điểm những năm đầu thế kỷ 21, khu vực này nhận vai trò là "nơi an nghỉ cuối cùng" của nhiều tàu ngầm được đóng dưới thời Xô Viết.

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 2.

Quay trở lại thập niên 1970, khi đó nhà máy đóng tàu phải vật lộn để theo kịp những đơn hàng quân sự có quy mô rất lớn, họ không đủ nguồn lực để xử lý số tàu ngừng hoạt động chờ tháo dỡ...

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 3.

... kết quả là một số đã bị đánh đắm như một mục tiêu, trong khi số khác được kéo tới gần Nezametnaya Cove rồi bị lãng quên tại đó. Trong ảnh là một chiếc tàu ngầm ở trạng thái mục nát, có thể thấy ống phóng ngư lôi đã lộ hết ra ngoài.

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 4.

Phần tháp chỉ huy của một chiếc tàu ngầm trong trạng thái lật nghiêng, có vẻ như nó đã bị rời khỏi phần thân.

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 5.

Chiếc xe cẩu có vai trò rất đắc lực trong việc giúp các công nhân thực hiện công việc tháo dỡ.

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 6.

Vị trí này có thể là khoang động cơ của một chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel.

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 7.

Xác nửa chìm nửa nổi của nhiều chiếc tàu ngầm trong dòng nước đóng băng, bên cạnh những tòa nhà đổ nát chính là bằng chứng rõ ràng nhất, gợi nhớ lại ký ức về một bộ máy quân sự khổng lồ từng tồn tại. Vị trí này hiện vẫn chưa được tự do tiếp cận mà chỉ một số người có thẩm quyền được phép bước chân vào.

Thảm thương nghĩa địa tàu ngầm Liên Xô tại Bắc Cực - Ảnh 8.

Công việc tháo dỡ được thông báo là vẫn tích cực tiến hành, tuy nhiên bức ảnh Google Earth chụp năm 2007 cho thấy ít nhất vẫn còn 7 xác tàu chưa được xử lý, chúng nằm gần một chiếc cần cẩu han gỉ và một nhà kho hóa chất bỏ hoang. Nghĩa địa tàu ngầm này tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa môi trường lớn nếu những con tàu nằm tại đây không được nhanh chóng tháo dỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại