Thảm án 4 bà cháu bị sát hại: Xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt

Hoàng Hải |

Hiện tại các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí đang tiến hành bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ các thành viên trong gia đình nạn nhân.

Chiều 24/9, tại văn phòng UBND phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh đã tổ chức buổi họp thông báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào sáng nay.

Tại buổi họp có ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND TP Uông Bí và ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở TTTT Quảng Ninh.

Theo thông cáo báo chí tỉnh Quảng Ninh cung cấp, vào sáng sớm 24/9, tại nhà riêng của gia đình chị Vũ Thị Thanh (địa chỉ tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình chị Thanh bị sát hại.

Thảm án 4 bà cháu bị sát hại: Xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Uông Bí và sở TTTT tỉnh Quảng Ninh tại buổi họp chiều 24/9.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, chị Thanh đi làm ca về thì phát hiện 4 người trong gia đình gồm có mẹ đẻ, 2 con gái và một cháu ruột bị sát hại dã man.

Ngay sau khi nhận được tin, Bí thư tỉnh Ủy Nguyễn Văn Đọc, Phó chủ tịch tỉnh Vũ Thị Thủy cùng với giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan nghiệp vụ đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc theo luật định.

Các cơ quan chức năng và TP Uông Bí bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tư tưởng cho nhân dân. Tập trung chăm sóc và bảo vệ các thành viên trong gia đình nạn nhân.

Thảm án 4 bà cháu bị sát hại: Xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt - Ảnh 2.

Rất đông phóng viên của các cơ quan báo chí tới dự cuộc họp chiều 24/9 tại UBND phường Phương Nam.

Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp cùng với Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân, 6 triệu đồng/1 nạn nhân. UBND TP Uông Bí hỗ trợ 5 triệu đồng/1 nạn nhân.

Sở Giáo dục và đào tạo hỗ trợ 3 triệu đồng/1 học sinh, phường Phương Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/1 nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ đẻ chị Thanh); cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007, con trai chị Thanh); cháu Phạm Thu Hà (SN 2008, con gái chị Thanh); Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột, con chị gái chị Thanh).

Hiện trường là một ngôi nhà 2 tầng có khuôn viên khá rộng, hàng rào bao quanh nằm ở cuối con đường nhỏ sau trường cấp 2 Phương Nam (phường Phương Nam, TP. Uông Bí).

Được biết, chồng chị Thanh đã mất hơn 1 năm trước do tai nạn giao thông, nay gia đình lại xảy ra thảm án. Con trai, con gái và mẹ đẻ chị Thanh đã mất trong cùng một đêm với hiện trường nhiều dấu hiệu cho thấy có thể là nạn nhân của vụ giết người.

Một số thông tin từ hàng xóm cho biết chiều qua, có hai thanh niên lạ mặt, đeo khẩu trang tới nhà chị Thanh hỏi han. Gia đình chị Thanh được hàng xóm đánh giá là hiền lành, sống ở địa phương không có điều tiếng gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại