Thảm án 3 người trong gia đình chết ở Bình Dương: Tiếng khóc lớn lúc 2 giờ sáng

T.Tú |

Hàng xóm nói rằng, họ nghe tiếng trẻ con khóc lớn khoảng 2 giờ sáng nhưng không sang vì nghĩ chỉ là mẹ đánh con.

Liên quan vụ thảm sát 3 người trong một gia đình chết ở ấp Tân Ba, phường Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, theo ghi nhận của Vietnamnet, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ.

3 nạn nhân tử vong là bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965), Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2002, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (SN 2011, cháu ngoại bà Cúc).

Báo Bảo vệ pháp luật dẫn lời một số nhân chứng là hàng xóm cho hay, khoảng 3 giờ sáng 24/4, khi đang ngủ họ nghe thấy tiếng tiếng chó sủa bất thường, cùng những tiếng động không dứt. Tuy nhiên, nghĩ đó là tiếng động phát ra từ những công nhân làm trong bãi cát gần đó nên không ai kiểm tra.

Chị Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, sống tại khu vực xảy ra vụ án) và anh Vũ Bá Khánh (40 tuổi, hàng xóm nhà nạn nhân) đều nói với Zing.vn rằng, họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc vào khoảng hơn 2 giờ sáng cùng ngày.

"Tối hôm xảy ra vụ án mạng, khu vực cúp điện 3 lần. Khoảng 2h sáng, mọi người trong khu phố nghe tiếng cháu ngoại bà Cúc khóc lớn. Tôi và mọi người cứ nghĩ mẹ đánh con nên không sang can thiệp, đến sáng thì phát hiện vụ việc kinh hoàng. Nhớ tiếng khóc của bé gái, tôi rùng mình", zing.vn dẫn lời chị Thu.

Còn theo lời anhh Khánh, anh nghe tiếng động như đánh nhau và tiếng trẻ con khóc lớn, nhưng chạy ra đường anh không thấy ai. Lúc này điện bên nhà bà Cúc vẫn sáng.

Cho tới sáng cùng ngày, khi chở con đi học ngang qua nhà bà Cúc, anh mới biết vụ việc đau lòng xảy ra. Theo thuật lại của người đàn ông này thì cảnh tượng khi đó rất kinh hoàng, các nạn nhân có nhiều vết máu và vết thương.

Người nhà nạn nhân kể trên báo Bảo vệ pháp luật, khoảng 7 giờ sáng, con gái bà Cúc qua nhà thì thấy cửa khóa từ bên ngoài. Gọi mãi không thấy ai, con gái nhờ người phá cửa thì chứng kiến 3 người thân chết thương tâm.

Nguồn trên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai biết thông tin liên quan đến vụ án liên hệ đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, ở số 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, để hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án. Gặp điều tra viên Lê Xuân Sang ở điện thoại 0989 951795.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại