Thái Lan tìm ra “quân bài bí mật” có thể đe dọa Việt Nam ở King’s Cup

Tiểu Mã |

Theo truyền thông Thái Lan, dù chưa từng một lần được khoác áo ĐTQG song “nhân vật bí mật” này khả năng cao sẽ là quân bài rất lợi hại của Voi chiến ở giải King’s Cup sắp tới.

Cách đây ít ngày ở vòng 8 giải Thai League, HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan cùng với 3 trợ lý đã dự khán trận đấu giữa Muangthong United gặp Port FC để "xem giò" tiền đạo Arthit Boodjinda – một cầu thủ vốn bị coi là "vô danh" khi chưa từng một lần được khoác áo ĐTQG.

Tờ Siamsport đã gọi Boodjinda là "nhân vật bí mật" và thậm chí còn ca ngợi anh là "Siêu nhân". Siamsport cũng dự đoán chân sút 24 tuổi này sẽ là một trụ cột quan trọng của tuyển Thái Lan ở giải King’s Cup vào tháng Sáu tới.

Thái Lan tìm ra “quân bài bí mật” có thể đe dọa Việt Nam ở King’s Cup - Ảnh 1.

Ban huấn luyện ĐT Thái Lan dự khán để "xem giò" Boodjinda trong trận gặp Muangthong.

"Không phải ngẫu nhiên HLV Sirisak Yodyardthai cùng dàn trợ lý của ông lại dự khán để theo dõi màn trình diễn của tiền đạo Arthit Boodjinda. Kể từ đầu mùa, phong độ của cầu thủ là rất ấn tượng. Ngoài việc ghi 3 bàn sau 8 trận thì Boodjinda là nhân tố có đóng góp cực kỳ quan trọng giúp Port FC ngự trị ngôi đầu BXH Thai League.

Ở trận đấu gặp Muangthong (Port FC thắng 2-1), Boodjinda dù không thể ghi bàn nhưng tốc độ và sự nguy hiểm của anh đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Chắc chắn, Boodjinda đang có rất nhiều cơ hội để khoác áo ĐTQG thi đấu tại King’s Cup" – Siamsport nhận định.

Arthit Boodjinda sinh ngày 7/8/1994, sở hữu chiều cao lý tưởng (1m83) và chơi ở vị trí sở trường là tiền đạo. Trước khi chuyển sang Port FC vào năm ngoái thì cầu thủ này từng có 3 trận chơi cho Buriram (nhưng không ghi bàn). Sau đó, anh từng kinh qua 25 trận cho CLB Surin City (ghi 5 bàn) và 30 trận ở Phichit (ghi 10 bàn).

Xét về tên tuổi, Arthit Boodjinda không thể so sánh với những tiền đạo kỳ cựu như Teerasil Dangda , Adisak Kraisorn… Trước mùa giải Thai League 2019, anh cũng không được đánh giá cao bằng các chân sút trẻ như Supachai Jaided, Siroch Chatthong hay Chenrop Samphaodi.

Tuy nhiên, với phong độ thăng hoa kể từ đầu mùa giải thì Boodjinda rất có thể sẽ là một quân bài quan trọng với HLV Sirisak Yodyardthai ở King’s Cup sắp tới.

Thái Lan tìm ra “quân bài bí mật” có thể đe dọa Việt Nam ở King’s Cup - Ảnh 2.

Boodjinda khả năng cao sẽ góp mặt ở ĐT Thái Lan ở King's Cup.

Với ĐT Việt Nam thì King’s Cup có ý nghĩa rất quan trọng do thành tích ở giải đấu này sẽ quyết định việc Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 hoặc 3 tại vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Theo lịch thì Việt Nam sẽ gặp Curacao còn Thái Lan gặp Ấn Độ ở trận mở màn King's Cup. Hai đội thắng gặp nhau tranh vô địch còn hai đội thua tranh hạng Ba. Do vậy, khả năng để Việt Nam gặp chủ nhà Thái Lan là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu phải đối đầu "Voi chiến", chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải để mắt tới "quân bài bí mật" mang tên Arthit Boodjinda.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại