"Tội đồ" của HLV Hữu Thắng lọt vào mắt xanh thầy Park?

Bảo Hạnh |

Với màn trình diễn chói sáng ở những trận đấu vừa qua, nhiều khả năng thủ môn Trần Nguyên Mạnh lại tiếp tục có cơ hội ở ĐT Việt Nam.

Từ phận tội đồ đến những chấn thương đen đủi

Nguyên Mạnh rất tài năng là điều không phải bàn cãi nhưng chính anh cũng mang về không ít nỗi buồn cho người hâm mộ nước nhà.

Ở cả 2 kì AFF Cup 2014 và 2016 được tin tưởng, Nguyên Mạnh đều mắc những sai lầm đáng trách. Tiêu biểu nhất chính là tình huống va chạm vô duyên với cầu thủ Indonesia ở trận bán kết AFF Cup 2016 khiến anh phải nhận thẻ đỏ, và trước đó là pha bóng ngớ ngẩn với Đình Đồng khiến cho ĐT Việt Nam để thua bàn ngay trên sân nhà.

Tại cấp độ CLB, anh vẫn là một trong những người gác đền xuất sắc nhất V.League. Kể cả khi thi đấu trong màu áo ĐTQG, Mạnh vẫn chứng minh được chuyên môn chứ không phải chỉ nổi bật bởi những sai lầm.

Tội đồ của HLV Hữu Thắng lọt vào mắt xanh thầy Park? - Ảnh 1.

Đến năm 2018, Nguyên Mạnh lại tiếp tục gặp chấn thương kinh hoàng khi anh bị gãy tay trong một trận đấu của SLNA tại AFC Cup. HLV Đức Thắng hoang mang, CĐV xứ Nghệ dần nghĩ đến viễn cảnh họ sẽ mất đi cầu thủ từng được kì vọng sẽ trở thành biểu tượng của đội bóng giữa thời đại kim tiền quyết định tất cả.

Nguyên Mạnh trở lại ĐTQG, tại sao không?

Nhưng thật may mắn, tố chất thủ lĩnh của Nguyên Mạnh cũng đã giúp anh vững vàng trở lại tại V.League 2019. Không như dự đoán trước đó, thủ thành sinh năm 1991 tiếp tục thể hiện một phong độ tương đối xuất sắc. Qua 6 vòng đấu, SLNA thủng lưới 5 bàn nhưng lại có đến 4 bàn là trong chuyến làm khách trước Hà Nội FC, ở một trận đấu mà nhà ĐVKĐ V.League chơi như lên đồng.

Bàn thua còn lại ở trận đấu gặp B.Bình Dương là khi thủ thành Văn Tiến đứng trong khung gỗ vì Nguyên Mạnh phải nghỉ thi đấu do vết đau sau cuộc đọ sức với Than Quảng Ninh. Nghĩa là ngoài trận đấu gặp Hà Nội, Nguyên Mạnh giữ sạch lưới 4/5 trận ra sân tại V.League 2019.

Ở trận đấu gần nhất gặp SHB.Đà Nẵng, đã có 2 lần Nguyên Mạnh cản phá thành công những cú dứt điểm cực kì nguy hiểm của A Mít. Trận đấu gặp Thanh Hoá, cũng chính cựu tuyển thủ Việt Nam đánh bại cú sút xa vô cùng hiểm hóc của Bùi Văn Hiếu.

Tội đồ của HLV Hữu Thắng lọt vào mắt xanh thầy Park? - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo dự khán trận Đà Nẵng vs SLNA.

HLV Park Hang-seo đã có mặt và theo dõi phong độ ấn tượng của Nguyên Mạnh ở trận đấu với SHB.Đà Nẵng.

Ông Park cũng từng thành công với những cầu thủ thi đấu không tốt ở "triều đại" trước đó như Ngọc Hải, Công Phượng, Duy Mạnh,… Vậy tại sao không thể tin rằng, ông thầy khó tính này sẽ lần đầu tiên bén duyên với Nguyên Mạnh, khi mà phong độ của Bùi Tiến Dũng hay Tuấn Mạnh không hề cao ở thời điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại