Thái Lan đã tan nát bởi độc chiêu “dùng gậy ông đập lưng ông” của thầy Park như thế nào?

Tiểu Mã (ảnh: Đông Anh) |

U23 Việt Nam đã dùng chính những miếng đánh biên – thứ vũ khí vốn rất lợi hại của Thái Lan để hạ gục “Voi chiến” theo kịch một bản khó tin.

Trước cuộc đối đầu U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đã tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở những tình huống tấn công biên. "Miếng võ" này đã được Thái Lan sử dụng một cách vô cùng thành thục và biến ảo để hạ gục Indonesia 4-0 rồi Brunei 8-0.

Ở hai trận trước, Supachai Jaided vẫn sắm vai trung phong. Tiền vệ trụ cột Supachok Sarachat với sự cơ động của mình thường đá lệch sang cánh trái, là hạt nhân trọng yếu trong các pha tấn công của "Voi chiến". Ở cánh bên kia, Worachit cũng là nhân tố luôn sẵn sàng bùng nổ để tổ thực hiện những cú hãm thành với tốc độ cao.

Miếng đánh biên của Thái Lan tưởng chừng sẽ gây khó dễ cho U23 Việt Nam. Song rốt cục, chính U23 Việt Nam mới là đội sử dụng thứ vũ khí này để khiến "Voi chiến" phải tan nát.

Nếu như ở bàn thắng đầu tiên, Đức Chính có pha dứt điểm hoàn hảo sau đường chuyền của Văn Hậu thì đặc biệt ở bàn thứ 2, Quang Hải đã đột phá bên hành lang cánh trái rồi tung đường chuyền vô cùng thuận lợi để Hoàng Đức volley tung lưới Thái Lan.

Pha làm bàn này có đóng góp cực lớn từ sự cơ động và khả năng bùng nổ của Quang Hải. Đây vốn là điều mà ai cũng biết nhưng người Thái đã không thể tìm ra phương án để ngăn chặn.

Thái Lan đã tan nát bởi độc chiêu “dùng gậy ông đập lưng ông” của thầy Park như thế nào? - Ảnh 1.

Quang Hải đã có pha đột phá bên cánh trái trước khi kiến tạo cho đồng đội nhấn chìm U23 Thái Lan (ảnh: Đông Anh).

Hay như một pha bóng khác ở phút 79, Việt Nam có pha phản công vô cùng tốc độ và sắc bén bên hành lang cánh phải (khi Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân). Trong tình huống này, hệ thống phòng ngự của Thái Lan dễ dàng bị bẻ gãy song chỉ tiếc là ở tình huống dứt điểm cuối cùng, Quang Hải lại không thắng được thủ môn đội bạn.

Hoặc ở bàn ấn định tỷ số của Thanh Sơn vào thời điểm cuối trận, lại là một tình huống tấn công được thực hiện với tốc độ rất cao bên hành lang tránh trái. Thanh Thịnh dẫn bóng băng xuống rồi chuyền ngược trở lại vào trong, để rồi Thanh Sơn đã đệm bóng hoàn hảo ấn định tỷ số trận đấu.

Thái Lan đã tan nát bởi độc chiêu “dùng gậy ông đập lưng ông” của thầy Park như thế nào? - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo đã quá thành công với độc chiêu "dùng gậy ông đập lưng ông" để khiến Thái Lan thảm bại (Ảnh: Đông Anh).

Rõ ràng, để làm nên chiến thắng kỷ lục ngày hôm nay, HLV Park Hang-seo đã quá tài tình khi dùng chính miếng đánh biên tưởng chừng là "đặc sản" của người Thái để hạ gục người Thái. Điều đó cũng cho thấy U23 Việt Nam thực sự là một tập thể đầy bản lĩnh, đủ sức chinh phục thành công ở VCK U23 châu Á trên chính đất Thái sau gần 1 năm nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại