HLV Thái Lan quá sốc vì tỷ số, thừa nhận vỡ trận trước U23 Việt Nam

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

HLV Thái Lan hoàn toàn tâm phục khẩu phục và thẳng thắn cho rằng đội bóng của ông xứng đáng phải nhận thất bại trước U23 Việt Nam.

Tưởng chừng U23 Thái Lan sẽ gây ra muôn vàn khó khăn cho U23 Việt Nam ở lượt trận quyết định với thầy trò HLV Park Hang-seo, song kịch bản bất ngờ đã xảy ra. Bằng sự kết dính cùng lối chơi thăng hoa, U23 Việt Nam đã trút tới 4 bàn vào lưới địch thủ trong bối cảnh đội bạn chỉ còn 10 người trong phần lớn thời gian của hiệp 2.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam chính thức vào VCK giải U23 châu Á với ngôi nhất bảng K. Đây cũng là chiến thắng kỷ lục khi bóng đá Việt Nam đối đầu người Thái.

Sau trận đấu, HLV Alexandre Gama tỏ ra khá bàng hoàng khi phải chịu tới 4 bàn thua: "Xin được chúc mừng Việt Nam, các bạn đã chơi rất tốt và chiến thắng xứng đáng. Nhưng chúng tôi không thể hình dung sẽ thua với tỷ số này.

Ít người có thể nghĩ tới tỷ số 4-0 cho Việt Nam và tôi nghĩ bản thân HLV Park Hang-seo, khi vào họp báo sau đây ít phút, cũng sẽ bất ngờ".

HLV Thái Lan quá sốc vì tỷ số, thừa nhận vỡ trận trước U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Gama thừa nhận không thể tin nổi việc để thua 4 bàn trước Việt Nam (ảnh: Đòan Ca).

Nhà cầm quân người Brazil cũng phân tích lý do khiến đội bóng của ông mau chóng bị sụp đổ để rồi vỡ trận trước lối chơi thăng hoa của U23 Việt Nam:

"Hiệp một diễn ra căng thẳng, Thái Lan có nhiều bóng nhưng không tạo ra nhiều cơ hội, không đưa được nhiều bóng vào khu vực 16m50. Các cầu thủ tấn công của tôi thậm chí còn phải lùi về tìm bóng.

Sang hiệp hai, sau chiếc thẻ đỏ, tôi muốn tổ chức lại đội hình. Nhưng trong thế thiếu người, đối thủ Việt Nam lại mạnh, chúng tôi đã không làm được điều đó và dẫn đến hệ quả tất yếu là vỡ trận, mất tinh thần, ý chí chiến đấu".

Trước trận, tôi đã nói bóng đá có những ngày mất bình tĩnh. Đó là phần trò chơi. Có thể các cầu thủ Thái Lan bước vào trận với tâm thế quá tự tin. Họ có lẽ không tưởng tượng được thua thế nào. Tuy nhiên, đó là bóng đá".

HLV Gama cũng ca ngợi màn trình diễn của Quang Hải: "Quang Hải rõ ràng là cầu thủ chất lượng tốt, nhưng Thái Lan cũng có những cầu thủ rất tốt. Thời gian dài trước đây, ta đã luôn nói về cầu thủ Thái hay thế nào.

Đương nhiên, tôi đã chỉ đạo họ trước trận là Quang Hải đặc biệt nguy hiểm như thế nào và phải chăm sóc cậu ta ra sao. Phải cố gắng thu hẹp không gian chơi bóng của cậu ta. Khi Thái Lan nhận thẻ đỏ, với cầu thủ ở đẳng cấp ấy thì điều tất yếu đã đến khiến chúng tôi nhận thêm bàn thua".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại