Techcombank: Lợi nhuận tăng gấp đôi, thu nhập nhân viên 25 triệu/tháng

Nghi Điền |

Techcombank ghi nhận năm 2016 thành công và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những “thế lực” cạnh tranh với nhóm các ngân hàng quốc doanh trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

Theo đó, lãi sau thuế hợp nhất đạt 3.149 tỷ đồng, gấp đôi năm 2015 (1.529 tỷ đồng). Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng đều tăng trưởng ấn tượng. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2016 tăng 22% lên 235.363 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng bật mạnh lên 141.120 tỷ đồng, cao hơn tới 27% so với thời điểm đầu năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tiền gửi của khách hàng cũng ghi nhận bước nhảy vọt khi số dư chỉ tiêu này vào cuối năm 2016 là 173.449 tỷ đồng, so với 142.239 cùng kỳ 2015.

Mặc dù vậy, vốn điều lệ của Techcombank lại không có biến động trong kỳ, ổn định ở mức 8.878 tỷ đồng.

Nguồn lực nội tại chưa thực sự vững chắc so với các “đối thủ” trong khối các ngân hàng ngoài quốc doanh, có thể là một nguyên do khiến ban lãnh đạo Techcombank đề xuất không chi trả cổ tức trong năm 2016 (năm thứ 6 liên tiếp không chia cổ tức), đồng thời dự định tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Techcombank cuối năm ngoái đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký hơn 887,8 triệu cổ phiếu để làm thủ tục lên Sàn UPCoM trong thời gian tới với mã chứng khoán TCB.

Nhà băng này cũng không ít lần đề cập tới việc đăng ký giao dịch trên sàn HNX hoặc HSX để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu TCB, đồng thời giúp huy động vốn dễ dàng hơn.

Trong một chi tiết đáng chú ý, Techcombank chi trả lương thưởng trong năm 2016 là 2.316 tỷ đồng, tăng 22% so với năm ngoái (1.898 tỷ đồng), cùng với việc số lượng nhân sự chỉ tăng nhẹ từ 7.518 lên 7.702 người, trung bình mỗi nhân viên của Techcombank có thu nhập 25 triệu đồng mỗi tháng (năm 2015 là 21 triệu đồng).

Đây là mức thu nhập đáng mơ ước của nhân viên ngân hàng nói chung (chỉ đứng sau Vietcombank – 26,52 triệu đồng).

Trở lại với kết quá hoạt động trong kỳ, nợ xấu (các nhóm 3,4,5) của Techcombank tính tới cuối năm 2016 là 2.247 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Tuy nhiên bởi dư nợ tín dụng tăng mạnh nên tỷ lệ nợ xấu của Techcombank chỉ nhích nhẹ từ 1,57% lên 1,67%.

2017 hứa hẹn tiếp tục là một năm bùng nổ nữa của Techcombank. Ngoài nội lực còn tương đối hạn chế (dự kiến được khắc phục bằng cách tăng vốn) thì không dễ để chỉ ra “gót chân Achilles” của nhà băng này, có chăng là Techcombank đang dành một lượng lớn nguồn vốn để cho vay bất động sản.

Tính tới cuối năm 2016, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của Techcombank là 24.182 tỷ đồng, tương đương 16,96% tổng dư nợ tín dụng, tăng 6.602 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn khoản vay này được tài trợ cho một “đại gia” trong lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, dư nợ phát hành trái phiếu của Techcombank tính tới ngày 31/12/2016 cho “đại gia” kể trên là 18.580 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần vốn điều lệ của Techcombank.

Techcombank: Lợi nhuận tăng gấp đôi, thu nhập nhân viên 25 triệu/tháng - Ảnh 1.

Dư nợ dưới dạng trái phiếu của Techcombank với một doanh nghiệp bất động sản tính tới cuối năm 2016 là 18.580 tỷ đồng

Dĩ nhiên là trong bối cảnh thị trường nhà đất đang nóng lên, việc ngân hàng hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là điều dễ hiểu.

Song chưa kể tới góc độ pháp luật (K1 DD128 Luật Các TCTD 2010 quy định tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại), thì việc “bỏ hết trứng vào một giỏ” không khỏi khiến các cổ đông của Techcombank cảm thấy băn khoăn, bởi bất động sản thường là nguồn cơn dẫn tới các cuộc suy thoái trong ngành tài chính ngân hàng, không chỉ ở phạm vi thế giới mà ngay tại Việt Nam.

Và một khi rủi ro xảy tới thì cổ đông chính là những người trực tiếp chịu ảnh hướng.

Được biết, kế hoạch của Techcombank trong năm 2017 là tổng tài sản lên gần 280.000 tỷ. Trong đó dư nợ tín dụng dự kiến tăng 16% lên 181.067 tỷ đồng.

Tuy nhiên nếu bị cơ quan chức năng “tuýt còi”, bắt buộc kéo dư nợ với “đại gia” bất động sản nêu trên về mức đúng quy định thì mục tiêu tăng trưởng tín dụng có khả thi hay không lại là một dấu hỏi lớn đối với Chủ tịch Hồ Hùng Anh và ban lãnh đạo Techcombank.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại