Tàu ngầm tỷ đô gặp tai nạn trước ngày đi biển, thủy thủ Anh lo sợ bị “nguyền rủa”

Khang Minh |

Các thủy thủ Hải quân Anh hoang mang và lo lắng vì cho rằng việc tàu ngầm HMS Audacious (S122) xảy ra tai nạn trước khi đi biển lần đầu tiên là không tốt.

Tờ Daily Star của Anh ngày 25/9 cho hay, tàu ngầm hạt nhân lớp Astute mang tên HMS Audacious (S122) của Hải quân Hoàng gia Anh đã gặp sự cố bí ẩn ngay trước khi thực hiện chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên.

Nguồn tin cho hay, hệ thống điện trên tàu ngầm quá nóng gây ra một lượng lớn khói khiến các nhân viên trên tàu phải sơ tán khẩn cấp.

Sự cố trên tàu ngầm HMS Audacious (S122) tuy không gây nhiều thiệt hại về người nhưng khiến không ít thủy thủ hoang mang.

Nguồn tin Daily Star cho biết, các thủy thủ tàu ngầm sợ lửa và có suy nghĩ mê tín rằng nếu con tàu bị xảy ra tai nạn trước khi ra biển lần đầu tiên, nó sẽ hứng chịu các tai họa.

"Chúng tôi lo sợ tàu ngầm Astute đã bị nguyền rủa. Đấy không phải là tai nạn lần đầu tiên", một thủy thủ giấu tên nói.

Thật vậy, trước đó, năm 2010, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm Astute đã bị mắc cạn ở bờ biển Scotland trong quá trình thử nghiệm.

6 năm sau, chiếc thứ 2 mang tên HMS Ambush cũng xảy ra va chạm với một tàu hàng ở Địa Trung Hải.

Những vụ tai nạn liên tiếp đã khiến các thủy thủ Hải quân Anh sợ hãi và từ chối phục vụ trên các tàu ngầm trị giá gần 2 tỷ USD.

Astute là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công hiện đại nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Nó có lượng giãn nước 7.400 - 7.800 tấn, dài 97m, trang bị lò phản ứng hạt nhân Rolls-Royce PWR2 cho phép đạt tốc độ 30 hải lý/h khi lặn.

Tàu ngầm được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm cho phép triển khai 38 quả ngư lôi hạng nặng Spearfish và tên lửa hành trình Tomahawk Block IV.

Hải quân Anh có kế hoạch trang bị 7 chiếc tàu Astute, trong đó 3 chiếc đã được đưa vào phục vụ, chiếc HMS Audacious đang trong giai đoạn thử nghiệm và 3 chiếc còn lại đang được chế tạo.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Astute của Hải quân Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại