Báo Nga: Ngay trước khi IL-20 bị hạ, Israel còn rêu rao khả năng hành động "chính xác"

QS |

Vụ máy bay trinh sát IL-20 bị bắn hạ đã khiến hãng tin Nga cho rằng những tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo Israel chỉ là "khoác lác" mà thôi.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), trong cuộc phỏng vấn với tờ Haaretz không bao lâu trước khi chiếc IL-20 bị bắn hạ, Chuẩn tướng Uri Oron - người đứng đầu cơ quan tình báo của Israel đã "khoác lác" rằng, dù tạo ra "thách thức" cho Không quân Israel (IAF) nhưng sự hiện diện của Nga tại Syria không thể kìm hãm hoạt động của lực lượng này.

"Liệu sự hiện diện của Nga có làm hạn chế hoạt động của IAF hay không? Rõ ràng nó thách thức chúng ta. Và chúng ta phải hành động một cách rất chính xác. Nhưng điều đó không có nghĩa IAF chỉ được bay trong không phận Israel" - ông Oron nói.

"Sự hiện diện của Nga tại Syria là một trong những nhân tố mạnh nhất giúp định hình thực tế tại khu vực này trong những năm gần đây" - ông Oron nói, đồng thời lưu ý rằng, trước khi Nga can thiệp vào Syria, "ai cũng chắc mẩm rằng IS sắp đánh bại Damascus".

Theo Sputnik, Oron còn tỏ ra tự tin về khả năng thu thập và truyền tải thông tin chính xác của cơ quan tình báo Israel cho IAF, cho phép lực lượng này "tránh gây ra những thiệt hại ngoài dự kiến", và tập trung vào sự hiện diện của Iran tại Syria.

Điều đáng nói là ngay trước khi quân đội Nga được điều động tới Syria để chiến đấu chống IS và các phần tử cực đoan cuối tháng 9/2015, Moscow và Tel Aviv đã thiết lập một cơ chế để phối hợp hoạt động quân sự tại đây, "tránh các hiểu lầm không mong muốn".

Cơ chế này yêu cầu Israel phải cảnh báo Nga trước khi tiến hành các cuộc tấn công tại Syria, và tránh bay gần hoặc ném bom gần các mục tiêu có sự hiện diện của quân đội Nga.

Trong trường hợp của IL-20, Bộ quốc phòng Nga cho biết, Israel đã không cảnh báo kịp thời để Nga di chuyển máy bay sang khu vực an toàn.

Quân đội Nga đã mất liên lạc với chiếc IL-20 cùng 15 thành viên phi hành đoàn trên biển Địa Trung Hải vào ngày 17/9.

Sau đó, theo thông tin được công bố, chiếc IL-20 đã vô tình bị tên lửa đất-đối-không S-200 của Syria bắn hạ khi đang trên đường trở về căn cứ không quân Hmeymim. Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt để đối phó với cuộc không kích của Israel vào Latakia, Tartus và Homs.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc IAF đã tạo ra tình huống nguy hiểm khi sử dụng chiếc IL-20 làm lá chắn để tránh các tên lửa phòng không của Syria.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các máy bay chiến đấu F-16 tham gia đợt không kích đã trở về không phận Israel khi chiếc IL-20 bị bắn hạ. Do đó, theo Israel, lỗi này hoàn toàn thuộc về phía Syria.

Máy bay trinh sát điện tử IL-20 ở sân bay Kubinka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại