Tàu ngầm Trung Quốc bị phát hiện ở Ấn Độ Dương giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn

Hải Võ |

Tờ India Today (Ấn Độ) ngày 4/7 đưa tin, một tàu ngầm Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển Ấn Độ Dương.

Theo đó, tàu ngầm diesel-điện lớp Yuan của Trung Quốc đang hoạt động ở Ấn Độ Dương, được hỗ trợ bởi tuần dương hạm J302 Chongmingdao. Báo chí Ấn Độ cho hay, đây là tàu ngầm thứ 7 được hải quân Trung Quốc triển khai trong khu vực.

Hải quân Ấn Độ đã nhắc nhở về hoạt động ngày càng gia tăng của hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương với chính quyền Thủ tướng Narendra Modi.

Các tàu ngầm và chiến hạm Trung Quốc bắt đầu xuất hiện ở khu vực vào khoảng giai đoạn 2013-2014 trong vai trò tác chiến chống cướp biển ở Vịnh Aden. Nhưng New Delhi lo ngại hơn khi từ đội hình ban đầu gồm 2 tàu khu trục và một tàu hỗ trợ, ngày càng có nhiều chiến hạm Trung Quốc hiện diện ở vùng nước xung quanh Ấn Độ.

Trong khi đó, tờ Economic Times của Ấn Độ dẫn nguồn tin trong hải quân nói rằng việc tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện ở Ấn Độ Dương vào thời điểm nhạy cảm này chỉ là tình cờ và không liên quan đến cuộc đối đầu căng thẳng giữa quân đội hai nước dọc biên giới ở khu vực Sikkim.

"Sự hiện diện của chiếc tàu ngầm không liên quan gì đến tình hình hiện nay [ở biên giới Trung-Ấn] và nó sẽ chỉ ở Ấn Độ Dương một thời gian," nguồn tin cho biết.

Economic Times dẫn lời một quan chức hải quân cho hay, "thông thường các tàu ngầm Trung Quốc được triển khai 3 tháng tại Ấn Độ Dương, điều này là thông thường".

Cũng theo nguồn tin, tàu ngầm Trung Quốc "mới lộ diện" trên thực tế chính là chiếc tàu đã bị máy bay trinh sát Poseidon-8I của Ấn Độ phát hiện từ khi nó đi qua eo biển Malacca vào khoảng ngày 19-20/4.

Một báo cáo gần đây của Bộ quốc phòng Mỹ xác nhận Bắc Kinh tiếp tục điều các tàu ngầm đến Ấn Độ Dương trong năm 2016. Báo cáo nói đây "có vẻ là hoạt động hỗ trợ các cuộc tuần tra chống cướp biển".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại