Tàu ngầm, tàu chiến Nga áp sát Syria: Dàn trận lớn nhất từ năm 2015, đón đánh Tomahawk Mỹ?

Trung Phạm |

Theo báo Izvestia, đây là đợt triển khai lực lượng hải quân lớn nhất của Nga ở Địa Trung Hải kể từ khi Quân đội nước này tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria năm 2015.

Nga đã điều động ít nhất 12 tàu chiến đến biển Địa Trung Hải, một động thái mà truyền thông nước này mô tả là đợt triển khai hải quân lớn nhất kể từ khi Moscow tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria năm 2015.

Hoạt động tăng cường lực lượng này của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad được cho là đang tập trung binh lực chuẩn bị cho đợt tấn công lớn vào thành trì cuối cùng của phiến quân ở tỉnh miền Bắc Idlib.

Hôm thứ Bảy cuối tuần qua (25/8), theo hãng tin Reuters, 2 khinh hạm Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đã di chuyển qua Eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ về hướng Địa Trung Hải.

Một ngày trước đó, khinh hạm Pytlivy và tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov cũng được ghi nhận đã đi qua các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ kết nối Biển Đen với Biển Địa Trung Hải. Tàu hộ vệ tên lửa Vishny Volochek đã đến khu vực hồi giữa tháng.

Theo báo Izvestia, đây là đợt hiện diện hải quân lớn nhất của Nga ở Địa Trung Hải kể từ khi Quân đội nước này tham gia cuộc chiến chống các phần tử khủng bố thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria năm 2015.

Tổng cộng cho tới nay đã có 10 tàu chiến Nga, phần lớn được trang bị tên lửa hành trình tầm xa, hiện diện trong khu vực. Izvestia cho biết, thêm nhiều tàu chiến nữa sẽ được Nga điều động tới đây trong những ngày tới. Hai tàu ngầm Nga cũng đã được triển khai tới đây từ trước.

Tàu ngầm, tàu chiến Nga áp sát Syria: Dàn trận lớn nhất từ năm 2015, đón đánh Tomahawk Mỹ? - Ảnh 1.

Khinh hạm Pytlivy của Hải quân Nga di chuyển qua Eo biển Bosphorus trên đường tới Địa Trung Hải. Ảnh: Yoruk Isik/Reuters

NATO ngày hôm qua (28/8) cũng đã lên tiếng xác nhận về sự tăng cường hải quân quy mô lớn của Nga ở biển Địa Trung Hải ngoài khơi Syria.

"Hải quân Nga đã phái tới Địa Trung Hải một lực lượng hải quân rất đáng kể, gồm cả các tàu chiến trang bị tên lửa hành trình hiện đại", Oana Lungescu - phát ngôn viên NATO chia sẻ trên tờ Haaretz của Israel.

"Nhiều quốc gia đồng minh của NATO tiếp giáp với Địa Trung Hải và các lực lượng hải quân của chúng tôi hoạt động liên tục ở đó nên sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động hải quân trong khu vực, kể cả của Nga", bà Lungescu nhấn mạnh.

Ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học giả mạo để cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ việc rồi lấy cớ phát động một đợt không kích mới nhằm vào Syria.

Thiếu tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross của Hải quân Mỹ đã đi vào Địa Trung Hải hôm 25/8, trang bị 28 tên lửa hành trình Tomahawk sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu nào ở Syria.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, hãng tin RT ngày 28/8 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một lượng lớn chất độc hóa học đã được chuyển tới cho lực lượng phiến quân Syria ở tỉnh Idlib với sự trợ giúp của nhóm cứu trợ thuộc tổ chức "Mũ bảo hiểm Trắng".

Còn theo tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, Quân đội Mỹ đang gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị cho việc đóng cửa không phận phía Bắc Syria để thiết lập một vùng cấm bay từ Manbij ở Aleppo đến Deir ez-Zor.

Hải quân Mỹ công bố video tàu ngầm USS John Warner phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại