Tàu khu trục Nga tức tốc "chi viện" tàu dầu Trung Quốc do lo ngại cướp biển tấn công

Tuấn Sơn |

Một tàu dầu cỡ lớn của Trung Quốc mang lượng nhiên liệu trị giá hàng chục triệu USD khi đi ngang qua vịnh Aden đã phải yêu cầu sự hộ tống của tàu khu trục Nga để đề phòng cướp biển.

Đáp lại lời yêu cầu, Lực lượng thường trực của Hải quân Nga ở khu vực này đã cử tàu khu trục săn ngầm mang tên Phó đô đốc Kulakov tới hộ tống tàu dầu của Trung Quốc cho tới khi con tàu này tiến vào biển Ấn Độ Dương.

Bộ phận thông tấn quân sự Hạm đội Biển Bắc Nga hôm thứ Sáu vừa qua cho biết tàu khu trục săn ngầm Kulakov thuộc biên chế Hạm đội này hiện đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu ở đây lập tức hành quân tới khu vực phía Bắc Biển Đỏ để đón tàu dầu Trung Quốc, sau đó hộ tống nó vượt qua Vịnh Aden an toàn.

Tàu khu trục Nga tức tốc chi viện tàu dầu Trung Quốc do lo ngại cướp biển tấn công - Ảnh 1.

àu khu trục săn ngầm mang tên Phó đô đốc Kulakov của Hải quân Nga.

"Trong vòng vài ngày tới, tàu Phó đô đốc Kulakov sẽ tiếp tục bám sát tàu dầu Trung Quốc, hộ tống và đảm bảo am toàn cho nó trước những nguy cơ bị cướp biển tấn công", nguồn tin trên cho hay. "Hai con tàu sẽ song hành cung nhau cho tới tận khi tiếp cận với biển Ấn Độ Dương, nơi nguy cơ bị cướp biển tấn công đã giảm đi đáng kể".

Được biết, kể từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ tính tới thời điểm này tàu khu trục Nga đã thực hiện các cuộc tuần tra, hộ tống với tổng hành trình dài hơn 10.000 hải lý. Vào ngày 31/07 vừa qua, sau khi tham dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Nga ở Thành phố St. Petersburg, tàu Kulakov đã chính thức rời Vịnh Phần Lan thực hiện chuyến công tác.

Và ngày 12/08, tàu đã tiến vào Biển Địa Trung hải, tiếp nhiên liệu, nước ngọt và thực phẩm ở Cộng hòa Síp, sau đó tiến vào Biển Đỏ thông quan kênh đào Suez để chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải ở khu vực Vịnh Aden.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại