Nga đang thực hiện hợp đồng 1 tỷ USD bán xe tăng T-90S và xe BMP-3 cho quốc gia nào?

Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quân sự cho biết trong năm 2018, Nga có kế hoạch hoàn thành việc bàn giao các xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cho một khách hàng thân thiết.

Khách hàng đó chính là quốc gia láng giềng Azerbaijan của Nga và hợp đồng đặt mua một lượng lớn vũ khí đã được ký từ trước đó khá lâu.

Cụ thể, vào năm 2010, Moscow và Baku đã nhất trí một thỏa thuận song phương về việc chuyển giao hàng loạt vũ khí trang bị hiện đại cho Azerbaijan.

Trong đó, vào năm 2018, Nga có kế hoạch hoàn tất việc bàn giao toàn bộ số xe chiến đấu bộ binh BMP-3 mà khách hàng này đặt mua.

Thỏa thuận ký năm 2010 ngoài xe BMP-3 còn bao gồm cả việc Azerbaijan đặt mua 3 tiểu đoàn xe tăng T-90S, cùng hàng loạt pháo tự hành, pháo phản lực và các tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp, kèm theo đó là gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa) trị giá tới 1 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại