Tắt thở trong 2 phút vì nọc độc của "quái vật" Thái Bình Dương

Trang Ly |

Hai phút sau khi bị nọc độc vô phương cứu chữa của "quái vật biển" này tấn công, con người sẽ bị tê liệt, suy hô hấp, suy tim rồi chết trong đau đớn.

Được xếp vào hàng "Những sinh vật độc nhất trên Trái Đất", bạch tuộc đốm xanh lớn (tên khoa học Hapalochlaena lunulata) là "sát thủ" nguy hiểm, đáng sợ bậc nhất của đại dương.

Không ai có thể ngờ, loài sinh vật nhỏ bé chỉ nặng khoảng 100 gram có vẻ ngoài đẹp đến mê hoặc này lại có thể giết chết người với lượng chất độc cực nhỏ.

Tắt thở trong 2 phút vì nọc độc của quái vật Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Bạch tuộc đốm xanh lớn, một trong những sinh vật nguy hiểm nhất đại dương.

Sinh sống chủ yếu tại các vùng biển nhiệt đới ở Thái Bình Dương, nọc độc của bạch tuộc đốm xanh lớn khủng khiếp ở chỗ nó thuộc loại vô phương cứu chữa. 

Cho đến nay, sau gần 90 năm sau ngày nhà động vật học người Anh Guy Coburn Robson phát hiện và mô tả, các nhà khoa học hiện đại vẫn chưa tìm ra huyết thanh kháng độc cho loại nọc độc chết người trong tự nhiên này.

Trên cơ thể của bạch tuộc đốm xanh lớn có khoảng 60 vòng tròn màu xanh. Khi bị kích động hoặc tức giận, các vòng tròn đốm xanh này thường nhanh chóng đổi màu và tỏa sáng lấp lánh, thu hút rất nhiều loài động vật biển và con người chúng ta.

Tắt thở trong 2 phút vì nọc độc của quái vật Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Cơ thể của bạch tuộc đốm xanh lớn nếu cuộn tròn chỉ bằng quả bóng golf.

Các thợ lặn tại các rạn san hô thường bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên này của loài bạch tuộc này. Nếu không nhận biết chúng là sát thủ đáng sợ của đại dương, họ có thể gặp nguy hiểm nếu tiến lại gần.

Về cơ bản, bạch tuộc đốm xanh lớn không chủ động tấn công con người, thậm chí chúng sống khá khép kín. Chỉ khi cảm thấy nguy hiểm hoặc bị khiêu khích chúng mới tấn công lại.

Nọc độc khủng khiếp trong cơ thể của bạch tuộc đốm xanh lớn

Nọc độc của bạch tuộc đốm xanh lớn chứa hàng loạt các chất độc khủng khiếp như tetrodotoxin, histamine, tryptamine, octopamine, taurine, acetylcholine và dopamine.

Trong đó, loại nọc độc thần kinh tetrodotoxin là chiếm nhiều hơn cả. Theo các nhà khoa học, tetrodotoxin độc gấp 1.200 lần so với  Xyanua, một loại chất chực độc có trong tự nhiên.

Tắt thở trong 2 phút vì nọc độc của quái vật Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Chất độc tetrodotoxin (TTX) độc gấp 1.200 Xyanua.

Toàn bộ nọc độc trên cơ thể chỉ nặng 100 gram, dài khoảng 10 - 15cm của bạch tuộc đốm xanh lớn có thể giết chết 26 người trưởng thành cùng lúc sau 2 phút bị "tẩm độc".

Khoảnh khắc sau khi bị "tẩm" loại chất độc thần kinh của bạch tuộc đốm xanh lớn sẽ khiến con người chúng ta ngay lập tức bị tê liệt cơ. Khoảng 100 giây sau, chúng ta sẽ mất mạng vì suy hô hấp và tim ngừng đập do thiếu oxy.

Mặc dù, nếu phát hiện bị bạch tuộc tấn công sớm và được hô hấp ngay sau đó, chúng ta có thể thoát chết nhưng có thể bị mù và tê liệt vĩnh viễn.

Sở hữu "vũ khí ngầm" đáng sợ này, bạch tuộc đốm xanh lớn dễ dàng tấn công và "xơi tái" con mồi là các loài động vật giáp xác (cua, tôm...) và các loài cá nhỏ khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại