Tập Cận Bình: Nước lớn nên đối xử bình đẳng với nước nhỏ thay vì hành xử bá quyền

Hải Võ |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết nước này sẽ xây dựng "mô hình mới" trong quan hệ với Mỹ.

Phát biểu diễn văn tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva hôm 18/1, ngày cuối cùng trong chuyến công du Thụy Sĩ của mình, ông Tập mô tả Trung Quốc như một nhà lãnh đạo của thế giới toàn cầu hóa, mà chỉ có hợp tác quốc tế mới là giải pháp cho những vấn đề lớn.

Thông điệp chống lại chủ nghĩa cô lập được Chủ tịch Trung Quốc chuyển tải chỉ 2 ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người đã cam kết chính sách "nước Mỹ là ưu tiên số 1", lên nắm quyền.

"Chủ nghĩa bảo hộ thương mại và tự cô lập sẽ không đem lại lợi ích cho ai cả," ông Tập nói trước các cử tọa ở Liên hợp quốc.

Ông kêu gọi các nước "cam kết xây dựng một thế giới hòa bình bền vững thông qua đối thoại và tham vấn".

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập trong toàn văn thông điệp tại Geneva:

"Chừng nào chúng ta còn duy trì trao đổi và ứng xử với nhau một cách thiện chí thì 'cái bẫy Thucydides' (chỉ sự đối đầu không thể tránh khỏi giữa một siêu cường và một thế lực mới đang trỗi dậy-ND) vẫn có thể tránh được.

Các nước lớn nên đối xử bình đẳng với các nước nhỏ thay vì hành xử như một cách bá quyền và áp đặt ý chí của mình lên người khác.

Không nước nào nên mở 'hộp Pandora' bằng cách sẵn sàng gây chiến hay phá hoại luật pháp quốc tế. Vũ khí hạt nhân, mối đe dọa hiển hiện trên đầu nhân loại, cần phải bị cấm và tiêu hủy triệt để, nhằm giải phóng thế giới khỏi loại vũ khí này."

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi thế giới "đoàn kết" trong mọi vấn đề, từ bảo vệ mội trường đến chống khủng bố. Reuters bình luận, quan điểm của ông tương phản với ông Trump, người đã tuyên bố có thể "xét lại" về vấn đề biến đổi khí hậu và khẳng định Mỹ phải thắng trong bất kỳ cuộc chạy đua hạt nhân nào.

"Chúng ta sẽ xây dựng một vòng tròn bạn hữu khắp thế giới", ông nói. "Chúng ta sẽ nỗ lực xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ; quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga; quan hệ đối tác vì hòa bình, phát triển, cải cách giữa các nền văn minh khác nhau; và mối quan hệ hợp tác đoàn kết với các thành viên khối BRICS."

"Chúng tôi (Trung Quốc) sẽ luôn đặt quyền và lợi ích của người dân lên trên mọi thứ... Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm cách bành trướng, bá quyền hay tranh giành ảnh hưởng".

Liên hợp quốc, trước nguy cơ chính quyền Trump cắt giảm ngân sách tài trợ, đã dành sự tiếp đón nồng nhiệt nhất cho Tập Cận Bình. Nhiều nhân viên LHQ đã được cho nghỉ sớm để dọn đường cho thảm đỏ.

Trump viết trên Twitter hôm 26/12/2016 rằng LHQ "có tiềm năng lớn nhưng giờ chỉ còn là một câu lạc bộ để trò chuyện và thư giãn. Thật đáng buồn!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại