Tập Cận Bình điện đàm chính thức lần đầu tiên với Trump, kỳ vọng sớm gặp mặt

Hải Võ |

Ngày 10/2 (giờ Bắc Kinh), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Tập Cận Bình cảm ơn thư chúc mừng đầu năm được ông Trump gửi hôm 8/2 và đánh giá cao thái độ của Trump về việc sẵn sàng nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác Mỹ-Trung, phát triển quan hệ song phương mang tính xây dựng để mang lại lợi ích cho hai nước và xã hội quốc tế.

Đáp lại, Trump cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc và lặp lại lời chúc mừng năm mới. Tổng thống Mỹ nói việc duy trì trao đổi cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc là hết sức quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo cũng đồng thuận duy trì liên hệ mật thiết, trao đổi kịp thời về các vấn đề quan tâm chung, đồng thời và bày tỏ kỳ vọng sớm tổ chức gặp mặt.

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm Trump-Tập Cận Bình diễn ra "hết sức thân mật" và hai ông dành những lời chúc tốt đẹp cho nhân dân hai nước.

"Họ cũng gửi lời mời người đồng cấp tới thăm nước mình để tổ chức gặp gỡ," Nhà Trắng nói.

Cuộc điện đàm ngày 10/2 là lần trao đổi chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Trump nhậm chức hôm 20/1. Trước đó, hai ông mới điện đàm một lần vào tháng 11 năm ngoái, sau khi ông Trump trở thành Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại