Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt - Hàn

Nguyễn Hòa |

Chiều 23-11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tiếp Đoàn Chánh án Tòa án cấp cao Các lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, do Chuẩn tướng Heung Seok Kim, Chánh án Tòa cấp cao Các lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đại diện một số cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lê Hiền Vân khẳng định, chuyến thăm của đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tốt đẹp; 

Việc tăng cường các chuyến thăm giữa các cơ quan của hai Bộ Quốc phòng sẽ góp phần tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước trong thời gian tới; tăng cường mối quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng phát triển một cách toàn diện, tương xứng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chuẩn tướng Heung Seok Kim nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có quan hệ quốc phòng thời gian gần đây có bước phát triển. Hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác Quốc phòng song phương năm 2010; tổ chức Đối thoại chiến lược Quốc phòng song phương cấp thứ trưởng từ năm 2012; 

Hiện nay, các lĩnh vực hợp tác về quốc phòng đang từng bước được triển khai, dần đi vào chiều sâu hiệu quả, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại