Tạm giữ xe chở cây “siêu khủng” sau 2 ngày truy tìm

TRẦN HÓA |

Khi nhận được tin có xe chở cây “siêu khủng” từ trạm thu phí và tiến hành trích xuất camera, lực lượng đã tiến hành tìm kiếm. Sau 2 ngày, chiếc xe chở cây được phát hiện tại một bãi đất trống ở huyện Bình Sơn, chờ cơ hội tiếp tục di chuyển ra Bắc.

Sáng 17.7, thiếu tá Lê Minh Hoàng – Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng CSGT tỉnh đang tạm giữ xe tải biển số 15C-27996 của Cty Toàn Thắng chở cây siêu khủng tại bến xe Chín Nghĩa.

Trước đó, vào lúc 4h35 phút ngày 14.7, lực lượng công an nhận được tin từ trạm thu phí và tiến hành trích xuất camera thì phát hiện chiếc xe chở hàng siêu khủng nên bố trí lực lượng chốt chặn ở đầu phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 2 ngày truy tìm, đến 17h ngày 16.7, lực lượng CSGT công an tỉnh đã phát hiện chiếc xe tải biển số 15C-27996 kéo theo rơmoóc 15R-09258 của Cty Toàn Thắng chở cây có kích thước siêu khủng đang đậu tại bãi đất trống ở Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, chờ cơ hội tiếp tục di chuyển ra Bắc.

Ngay khi phát hiện, do tài xế bất hợp tác, khóa xe rời khỏi hiện trường… nên tới gần 21h tối, sau nhiều lần thuyết phục, tài xế mới chịu xuất trình giấy tờ.

Qua kiểm tra, xe chở cây có kích thước siêu khủng này không có giấy phép lưu hành đặc biệt nhưng vẫn hoạt động vận chuyển lưu thông trên QL1 trót lọt qua 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định.

Được biết, đây là cây đa sộp, có chiều dài 25m và được đặt nằm trên rơmoóc, đoạn cao nhất đo được 4m2 và đoạn rộng đo được là 3m7.

Lực lượng kiểm lâm của Hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn cho biết, qua kiểm tra nguồn gốc cây, phát hiện có dấu hiệu không đồng nhất trong hồ sơ khai thác.

Trong biên bản kiểm tra, cây được khai thác ở tiểu khu 277A, nhưng trong sổ đỏ kèm theo hồ sơ cấp cho ông Mẹo chủ đất lại cấp ở tiểu khu là 260.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại