Tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong có thể đối mặt với mức án 10 năm tù

Hoàng Đan |

Theo luật sư, tài xế xe tải đi lùi khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong đã có dấu hiệu của hành vi lái xe ngược chiều, thiếu quan sát, gây tai nạn nghiêm trọng và đây là lỗi vô ý.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú Phù Ninh, Phú Thọ), người đã điều khiển xe tải mang BKS 29C 499.02 đi lùi trên đường Võ Quý Huân, đâm vào xe máy khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong.

Trước đó, sau khi gây tai nạn, Bùi Tuấn Anh đã đến công an phường đầu thú.

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả để lại vô cùng lớn, mang đau thương tới gia đình nạn nhân, hoang mang trong xã hội và thể hiện sự mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Cường, nếu đủ căn cứ xác định tài xế xe tải gây tai nạn có lỗi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tội này được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với mức phạt tù cao có thể lên đến 15 năm tù.

Còn luật sư Nguyễn Công Thành (Hà Nội) cho hay, dựa theo thông tin của báo chí đăng tải, tài xế xe tải đã đi lùi trong đường đô thị nên có dấu hiệu của hành vi lái xe ngược chiều, thiếu quan sát nên gây tai nạn nghiêm trọng và đây được coi là lỗi vô ý.

Tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong có thể đối mặt với mức án 10 năm tù - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong trường hợp này, nếu tài xế xe tải cẩn thận, chú ý quan sát có thể tai nạn đã không xảy ra. Vì vậy, cần xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với người điều khiển xe máy, theo luật sư Thành, trong trường hợp này không phạm lỗi "không giữ khoảng cách" vì đây là đường đô thị và lái xe tải đã thực hiện hành vi đi lùi.

Luật sư phân tích thêm, trong trường hợp cụ thể vụ tai nạn, cháu bé sơ sinh tử vong sẽ không được xem xét như một nạn nhân thứ 3 nên số lượng nạn nhân được tính là 2 người.

Ngoài ra, hành vi của tài xế xe tải được xác định là lỗi vô ý nên tình tiết người phụ nữ đang có thai không được coi là một tình tiết tăng nặng khi đưa ra xử lý.

Căn cứ theo điểm đ, Khoản 2, Điều 260 BLHS quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết 2 người thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Khoản 5 điều này cũng quy định người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, theo luật sư Cường, lái xe tải gây tai nạn còn phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại xảy đối với gia đình nạn nhân. Vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định cụ thể tại Bộ luật Dân sự 2015.

Cụ thể, đối với thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, sức khỏe bị xâm phạm, việc bồi thường thiệt hại bao gồm các chi phí:

Chi phí mai táng phí; các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; các chi phi về bồi thường tổn thất tinh thần và các chi phí khác;….

Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế, bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại