Tại sao Vịnh Hạ Long là điểm đến an toàn, dù vừa xuất hiện ảnh "người ôm cá mập"?

Hoa Hướng Dương |

Chưa từng có ghi nhận nào về sự xuất hiện của những loài cá mập nguy hiểm ở Vịnh Hạ Long, vì thế bạn đừng lo lắng về bức ảnh "người ôm cá mập" lan truyền trên mạng những ngày qua!

Gần đây, trên các trạng mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một người đàn ông được cho là bắt được cá mập ở Quảng Ninh, cụ thể là tại vịnh Hạ Long thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.

Tại sao Vịnh Hạ Long là điểm đến an toàn, dù vừa xuất hiện ảnh người ôm cá mập? - Ảnh 1.

Vịnh Hạ Long là điểm đến an toàn đối với du khách du lịch. Ảnh World Nomads.

Ngày 19/09, Sở NN&PTNT và Phòng Bảo tồn và Đa dạng Sinh học, Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã phối hợp để làm rõ thực hư sự thật này. Sau đó còn xác minh lại từ các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về cá mập của Đại học Tổng hợp Hokkaido Nhật Bản.

Tuy nhiên vì chưa thể xác định chính xác vị trí bắt được chú cá này cũng như không thể tiếp xúc trực tiếp mà chỉ thông qua hình ảnh nên chưa thể khẳng định đây có phải là cá mập (hay là cá nhám) hay không!

Trước đó vào những năm 2010 đến 2012 tại vùng biển Quy Nhơn ghi nhân một số vụ tấn công người tắm biển từ loài cá Mập sọc trắng (Carcharhinus amblyrhynchoides) nhưng các chuyên gia cho hay xác suất loài cá này xuất hiện ven biển Vịnh Hạ Long là rất thấp.

Tại sao Vịnh Hạ Long là điểm đến an toàn, dù vừa xuất hiện ảnh người ôm cá mập? - Ảnh 2.

Hình ảnh một người đàn ông đang ôm một con cá được cho là cá mập. Ảnh Facebook.

Tại khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long chưa từng ghi nhận trường hợp cá mập xuất hiện vì đây là khu vực nước nông, nước tĩnh, thuộc khu vực cận nhiệt đới nên không có nguồn thức ăn cho cá mập, nhất là các loại cá mập nguy hiểm.

Trên trang www.tripadvisor.com, sau khi một du khách có tài khoản thEron tới từ Anh hỏi về tình hình cá mập xuất hiện ở Vịnh Hạ Long vì muốn tới nơi đây du lịch nhưng lo ngại nguy hiểm, một tài khoản có tên freddy45 còn trả lời hài hước rằng:

"Điều nguy hiểm nhất ở Việt Nam là khi... đi qua đường. Khả năng bắt gặp cá mập là cực nhỏ".

Ngoài ra, tại Vịnh Hạ Long mới chỉ có hai loại cá mập sống gần bờ là cá Mập đuôi đốm Carcharhinus sorrah và cá Nhám răng chếch đầu nhọn Scoliodon laticaudus.

Nhưng đây là hai loài vô hại với con người (theo điều tra của Viện Tài nguyên và Môi trường biển và Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản).

Hơn 440 loài cá mập

Khi nói tới cá mập, hầu như ai cũng nghĩ tới hàm răng sắc nhọn và sự khát máu có thể đánh hơi thấy con mồi chỉ với 1 giọt máu từ khoảng cách rất xa như trong các bộ phim kinh dị nổi tiếng. Thế nhưng theo thống kê của các nhà hải dương học thì cá mập có tới 440 loài!

Trong đó, có một số loài cá mập còn... ăn chay và rất hiền lành, trong đó cá mập trắng là loài hung dữ nhất khiến cho họ hàng của nó bị... sợ lây. Thực tế, cá mập không chủ động tấn công con người vì thức ăn của chúng chủ yếu là động vật phù du, hải cẩu hay mực ống...

Cá mập tấn công con người vì nhầm với con mồi. Ảnh TED.com

Những vụ tấn công người lướt sóng thường là do sự nhầm lẫn với hải cẩu và cá mập rất ít khi bơi gần bờ, khu vực hoạt động chủ yếu của chúng là ở các tầng nước sâu xa bờ vì nơi đấy có nguồn sinh thủy phù phong phú hợp với cá mập.

Cá mập là một trong những loài ăn thịt thành công nhất đại dương với sự thích nghi hoàn hảo trên phạm vi rộng, ở nhiều môi trường biển có nhiệt độ khác nhau. Một số sống ở khu nước nông, ven bờ hay tầng nước sâu như đáy biển.

Trong đó nhiều loại cá mập như cá mập bò mắt trắng (bull shark) có thể sống ở cả khu vực nước mặn, nước ngọt lẫn nước lợ. Nguyên nhân chính dẫn tới việc cá mập xuất hiện gần bờ là do nhiệt độ Trái Đất ấm lên nên chúng phải tiến gần bờ để "trú ngụ".

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn: Defenders.org, Dantri.com.vn, Redcranetravel.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại