Tái đấu Malaysia, ĐT Việt Nam nên suy tính vị trí của Trọng Hoàng

Lâm Anh |

Đối mặt Malaysia tại Bukit Jalil sẽ là một trận đấu đầy khó khăn cho ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ cần phải có những quyết định thực sự chuẩn xác về nhân sự.

Ở trấu đấu với ĐT Malaysia vào tối mai, vị trí của cầu thủ chạy cánh Nguyễn Trọng Hoàng có lẽ cần phải cân nhắc kỹ. Bên cạnh việc cầu thủ của FLC Thanh Hóa này hiện đang bị chấn thương căng cơ và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ, có nhiều vấn đề khiến cơ hội đá chính của anh bị đặt lên bàn cân.

Là một cầu thủ có kinh nghiệm, thi đấu không sợ hãi và đang được xem là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải sau khi Văn Thanh và Xuân Mạnh vắng mặt vì chấn thương, thế nhưng cách Trọng Hoàng thi đấu vẫn để lại nhiều điều chưa thật an tâm cũng như tâm lý đôi khi vẫn là vấn đề.

Kể từ đầu giải, Trọng Hoàng là một trong số những cầu thủ thi đấu nhiều nhất, đá chính đủ 6 trận và thi đấu tới 500 phút. Tuy nhiên những gì anh để lại chỉ là sự cần mẫn bên hàng lang phải chứ chưa thực sự xuất sắc và toàn diện như mong đợi.

Tái đấu Malaysia, ĐT Việt Nam nên suy tính vị trí của Trọng Hoàng - Ảnh 1.

Trọng Hoàng chưa chắc đá chính ở trận chung kết lượt đi với Malaysia

Không bất ngờ khi Hoàng "bò" chơi có nét hơn khi tham gia tấn công vì anh vốn dĩ là một tiền vệ cánh. Tuy nhiên điểm mạnh này cũng không thường xuyên được phát huy khi anh mới chỉ có được 1 pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn và chưa có được nhiều đường chuyền tốt từ cánh phải. Những pha xuyên phá và dứt điểm cũng chưa cho thấy sự hiệu quả.

Ở khâu phòng ngự, mặc dù rất khỏe và chơi năng nổ nhưng rõ ràng kỹ năng phòng ngự của Trọng Hoàng chỉ ở mức độ khá. Không lạ khi vị trí của anh thường xuyên bị đối thủ lựa chọn khai thác, một lần trong số đó đã biến thành bàn thắng (trận bán kết lượt đi với Philippines, khi Trọng Hoàng không phối hợp phòng ngự tốt cùng Duy Mạnh).

Tái đấu Malaysia, ĐT Việt Nam nên suy tính vị trí của Trọng Hoàng - Ảnh 2.

Hoàng "bò" cả công lẫn thủ vẫn chưa thực sự được như kỳ vọng trước giải

Phải thừa nhận rằng ở mặt phòng thủ, giữa Trọng Hoàng và các đàn em như Duy Mạnh hay Đình Trọng (trung vệ), Đức Huy, Xuân Trường (tiền vệ) là không thật tốt, ăn ý. Nhiều khi mải tham gia tấn công, khoảng trống phía sau của tiền vệ xứ Nghệ bị lộ ra khá nhiều.

Không chỉ phòng ngự chưa thật ổn, Trọng Hoàng còn có những pha vào bóng khá quyết liệt, đôi khi hơi thừa và điều đó co thể khiến anh dính thẻ. Trước một đối thủ rất mạnh về thể lực như Malaysia, Hoàng "bò" là sự lựa chọn tốt khi cần đấu thể lực hay va chạm. Tuy nhiên chỉ ngần đó thôi là chưa đủ.

Nếu tiếp tục đặt niềm tin vào Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo sẽ cần phải chờ đợi nhiều hơn ở khả năng bọc lót và hỗ trợ của Duy Mạnh. Khả năng tạo sức ép từ cánh phải của ĐT Việt Nam cũng sẽ khó được đảm bảo. Trận đấu ở vòng bảng, Trọng Hoàng cũng không có nhiều pha dâng cao hỗ trợ tấn công. Thêm nữa tâm lý sau những lần đối đầu có thành tích không tốt gần đây với Malaysia cũng sẽ là điều cần quan tâm nơi cầu thủ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại