Tại đảo quốc xa xôi, đồng môn Công Phượng, Văn Toàn vừa góp mặt trong chiến công lịch sử

Domino |

Bóng đá Madagascar đang trải qua những ngày lịch sử sau 61 năm cố gắng.

Sau chiến thắng 1-0 trước Guinea Xích đạo, ĐT Madagascar đã chính thức giành vé tham dự VCK Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) lần đầu tiên trong lịch sử.

Để đạt được chiến tích này, đội bóng đến từ đảo quốc nằm trọn trong Ấn Độ Dương phải chờ đợi tới 61 năm và hàng chục chiến dịch vòng loại thất bại.

Đáng chú ý, trong đội hình của Madagascar có một số nhân tố xuất phát từ lò JMG như Ibrahim Amada và Carolus Andriamatsinoro.

Bàn thắng đưa Madagascar giành vé dự CAN 2019

Tại Madagascar, một lò đào tạo của JMG từng được xây dựng vào năm 2000, trước khi những Công Phượng, Xuân Trường được tuyển vào HAGL tới 7 năm.

JMG Madagascar ban đầu thành công rực rỡ. CLB Academie Ny Antsika gồm các cầu thủ từ lò này giành chức vô địch Madagascar năm 2008 và về nhì năm 2009. Ibrahim Amada từng đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi Carolus Andriamatsinoro là Vua phá lưới.

Giai đoạn cực thịnh, có tới 15 cầu thủ từ lò này được khoác áo ĐTQG và 7 người thi đấu cho U23. Tuy nhiên, mục đích "xuất khẩu" ngôi sao lại không thành công, phần nhiều do điểm yếu về thể hình, thể lực, tương tự các cầu thủ HAGL.

Tại đảo quốc xa xôi, đồng môn Công Phượng, Văn Toàn vừa góp mặt trong chiến công lịch sử - Ảnh 2.

Academie Ny Antsika từng là niềm tự hào của JMG Madagascar.

Đến năm 2012, JMG Madagascar giải thể. Dù còn nhiều hạn chế, lò đào tạo này đã góp phần giúp bóng đá Madagascar tiến bộ và giành vé dự CAN.

Câu chuyện tại đảo quốc này cũng có nhiều nét giống với Việt Nam. Một mình lò JMG không đủ sức tạo nên bước nhảy vọt. Nhưng sự hợp sức từ nhiều nguồn lực đã tạo nên thành công.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại