Tác giả bức ảnh hai ông Trump-Lavrov làm truyền thông Mỹ nổi giận lên tiếng "phản pháo"

Ngọc Anh |

Những bức ảnh được Bộ ngoại giao Nga đăng tải về cuộc gặp Trump - Lavrov đã gây ồn ào trên truyền thông Mỹ.

Phóng viên ảnh Alexandr Scherbak của hãng tin TASS (Nga) – người đã chụp ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Nhà Trắng – mới đây lên tiếng trên Facebook, yêu cầu các nhà báo Mỹ hãy "giữ gìn phẩm giá" của mình.

Scherbak, với tư cách là phóng viên chính thức tháp tùng đoàn của Ngoại trưởng Nga, đã cùng một nhiếp ảnh gia khác của Nhà Trắng đã được phép tác nghiệp ít phút trong cuộc gặp Trump – Lavrov ngày 10/5 tại Nhà Trắng. Truyền thông Mỹ không được tiếp cận sự kiện này.

Sau khi một số bức ảnh Trump bắt tay và tiếp Ngoại trưởng Lavrov được phía Nga công bố, truyền thông Mỹ đã đưa tin về việc Nhà Trắng "tức giận" vì Nga đã lừa dối họ mà tung các ảnh ra công chúng.

Một số nhà báo Mỹ còn mỉa mai rằng trong khi các phóng viên Mỹ không được tác nghiệp thì phóng viên của Nga lại được mang đầy đủ máy móc thiết bị vào bên trong.

Có nhà báo Mỹ còn đặt câu hỏi liệu việc cho phép phóng viên ảnh của Nga vào Phòng Bầu Dục có thực sự an toàn không, lo ngại việc phóng viên ảnh của Nga cài đặt thiết bị nghe lén.

Báo chí Mỹ còn đưa tin rằng đây là lần đầu tiên, sau 7 năm liên tục yêu cầu và nài nỉ nhưng bị chính quyền ông Obama từ chối, ông Lavrov cuối cùng đã được tiếp ở Phòng Bầu Dục.

Theo thông lệ, các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và những quan chức nước ngoài cấp thấp hơn thường không được truyền thông rộng rãi. Tuy nhiên, không có thông tin về việc Nga và Mỹ có thỏa thuận nào về việc hạn chế đăng tải các bức ảnh Trump-Lavrov hay không.

Về phía Scherbak, anh viết trên Facebook: "Tôi yêu cầu các nhà báo Mỹ không đánh mất phẩm giá của mình và không đổ lỗi lên người khác khi họ đã không thể sắp xếp để có thể có mặt tại sự kiện. Tôi đã làm một phóng viên ảnh chuyên nghiệp trong nhiều năm và đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với những cáo buộc ngớ ngẩn và lố bịch như vậy".

Scherbak cho biết anh tác nghiệp "theo đúng các điều khoản thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Nga và hãng tin TASS khi cung cấp một số ảnh để đăng trên trang của Bộ Ngoại giao và các nguồn khác".

Scherbak đã tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov ở hầu như tất cả các chuyến công du tới Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Sỹ và rất nhiều nước khác.

"Đó là những cuộc họp kín và những cuộc họp công khai, những cuộc họp thượng đỉnh hay những diễn đàn, và rất nhiều sự kiện khác. Danh sách phóng viên đi theo đoàn luôn luôn phải trình lên trước trong kế hoạch. Tất cả các bên đều biết ai làm gì ở đâu, ai đại diện cho ai,... Và chẳng có gì bất thường trong việc chụp ảnh Trump và Lavrov", Scherbak viết.

Tác giả bức ảnh hai ông Trump-Lavrov làm truyền thông Mỹ nổi giận lên tiếng phản pháo - Ảnh 1.

Những bức ảnh Bộ Ngoại giao Nga công bố gây nhiều ồn ào trên truyền thông Mỹ (Ảnh: BNG Nga)

"Ồn ào về những bức ảnh là vô nghĩa"

Sau cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Lavrov và Tillerson, Scherbak được một nhân viên phía Mỹ đưa tới Nhà Trắng. Anh viết lại hành trình tác nghiệp:

"Tại đây tôi đã được kiểm tra an ninh qua các bước, từ máy scan tới nhân viên an ninh vỗ khắp người và cả chó nghiệp vụ hít hà.

Tôi chỉ mang hai máy ảnh vào bên trong, để lại tất cả mọi thứ trong một căn phòng khác theo yêu cầu, bao gồm cả điện thoại di động.

Việc chụp ảnh cũng không có gì khác thường, các đại biểu bắt tay, chào hỏi nhau, và sau đó cuộc họp bắt đầu. Chúng tôi chỉ tác nghiệp trong 1 phút và đó là tất cả".

Scherbak cho rằng một số cơ quan truyền thông Mỹ đã tức giận vì những bức ảnh họ không có lại do Nga công bố.

"Tất cả những ồn ào [của truyền thông Mỹ] về những bức ảnh của tôi là vô nghĩa", Scherbak nói.

Trên Twitter, Tổng biên tập kênh truyền hình RT và hãng truyền thông Sputnik, bà Margarita Simonyan, mỉa mai: "Nước Mỹ sợ các bức ảnh của Nga. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ sắp điều tra chúng ở Quốc hội".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cũng cho biết các bức ảnh được đăng tải miễn phí trên website Bộ Ngoại giao Nga để báo chí trong và ngoài nước có thể sử dụng. Bà miêu tả những ồn ào của truyền thông Mỹ xung quanh các bức ảnh Trump-Lavrov là một "sự đau khổ về tinh thần".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại