Tác chiến điện tử khiến hiệu quả của đạn Excalibur... chỉ còn 6%

Sao Đỏ |

Hiệu quả của đạn pháo chính xác M982 Excalibur dẫn đường bằng GPS của Mỹ đã giảm từ 70% xuống 6%.

Thống kê này đã được báo cáo bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Hudson - đó là hai chuyên gia Dan Patt và Brian Clark.

Theo những nhà khoa học nói trên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đề cập là do hoạt động mạnh mẽ của hệ thống tác chiến điện tử Nga.

Mức độ hiệu quả cao của các hệ thống tác chiến điện tử do Nga chế tạo đã gây ra sự thất bại không chỉ đối với loại đạn pháo dẫn đường Excalibur được quảng cáo rầm rộ của Mỹ, mà còn cả tên lửa GMLRS và bom hàng không JDAM có bộ dẫn đường GPS được giới thiệu là mạnh không kém.

Bên cạnh đó, nhiều sĩ quan cấp cao của Quân đội Mỹ phàn nàn rằng cách đây một thời gian, tác chiến điện tử Nga đã ngăn cản vũ khí chính xác do nước này sản xuất bắn trúng mục tiêu. Theo tờ Defense One, chúng ta đang nói về một quả bom lượn GLSDB đã được sửa đổi.

Tác chiến điện tử khiến hiệu quả của đạn Excalibur... chỉ còn 6%- Ảnh 1.

Độ chính xác của đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur đã suy giảm mạnh sau khi bị gây nhiễu.

Khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga tại Ukraine, những loại đạn dẫn đường như Excalibur được giới thiệu như một loại vũ khí "thay đổi cuộc chơi", sẽ giúp Lực lượng vũ trang Ukraine đánh bại Quân đội Nga.

"Hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử Nga trước vũ khí chính xác của Mỹ đã trở thành một vấn đề lớn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine", Tướng Mỹ Antonio Aguto thừa nhận.

Chúng ta hãy nói thêm rằng sau đó cơ quan tuyên truyền của phương Tây đã coi HIMARS MLRS, và bây giờ là tên lửa ATACMS như các loại “vũ khí ngày tận thế” tiếp theo.

Nhưng lần nào Quân đội Nga cũng tìm ra cách hiệu quả để chống lại vũ khí “thông minh” của Mỹ.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga là một trong những khí tài nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Ukraine.

Theo Defense One

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại