Syria: “Trò chơi” nguy hiểm của Thổ Nhĩ Kỳ có thể khoét sâu rạn nứt với Mỹ

Vũ Thu Hương |

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ triển khai hoạt động quân sự ở phía Đông sông Euphrates, Syria. Trong khi đó, Mỹ coi những hoạt động như vậy là “không thể chấp nhận”.

Theo Arabnews, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Tư tuần trước thông báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai hoạt động quân sự ở phía Đông sông Euphrates, Syria.

Mỹ đã cung cấp vũ khí, trang thiết bị và đạn dược cho lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), huấn luyện các tay súng và sử dụng cuộc chiến chống khủng bố như là cớ để triển khai các hoạt động của mình ở quốc gia Trung Đông.

Không thể thuyết phục Washington ngừng các hoạt động này vì thế Ankara quyết định giải quyết vấn đề này theo cách riêng.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ tin rằng cuộc chiến chống khủng bố là lý do thực sự đằng sau sự hợp tác của Mỹ với YPG. Hiện lực lượng khủng bố đã bị tê liệt và cái cớ chống khủng bố mà Mỹ đưa ra giải thích cho các hoạt động của mình ở Syria xem ra ít thuyết phục.

Tổng thống Erdogan cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể “dọn sạch” tàn dư của khủng bố ở Syria chỉ trong vài ngày. Và tuyên bố triển khai các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bởi vậy mang những mục tiêu riêng của Ankara.

Một trong những lý do có thể là để thử phản ứng của Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết:

“Hoạt động quân sự đơn phương vào phía Đông Bắc Syria bởi bất cứ lực lượng nào, đặc biệt khi mà quân nhân Mỹ có thể hiện diện hoặc ở khu vực gần đó, là mối lo ngại nghiêm trọng. Chúng tôi coi những hoạt động như vậy là không thể chấp nhận”.

Người phát ngôn cũng nói thêm rằng hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “tạo thêm không gian sống cho khủng bố”.

Lý do khác khiến Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tuyên bố tấn công Syria có thể nhằm khiến lực lượng Mỹ có thời gian rút khỏi các khu vực được Thổ Nhĩ Kỳ coi là mục tiêu tấn công.

Và một lý do khác có thể đó là cuộc bầu cử sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm tới. Và một hoạt động quân sự sẽ khơi dậy động lực cho các cử tri bỏ phiếu cho đảng cầm quyền AK của ông Erdogan.

Hiện các chi tiết về cuộc tấn công quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Syria vẫn còn trong vòng bí mật.

Không giống như hai hoạt động quân sự trước đây của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, Mỹ phản đối mạnh cuộc tấn công vào phía Đông sông Euphrates,vì thế nên hoạt động quân sự này dường như phức tạp hơn.

Nguy cơ ở cuộc tấn công này tăng cao vì người Kurd trong khu vực tuyên bố họ không còn nơi nào khác để đi nên sẽ kháng cự mạnh bằng những vũ khí họ nhận được từ Mỹ.

Nếu không có thỏa thuận giữa Mỹ với Thổ, lực lượng Mỹ ở Syria có thể gây cản trở cho các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn nữa, hầu hết các tay súng YPG đều dày dặn kinh nghiệm chiến đấu vì từng triển khai nhiều cuộc chiến chống khủng bố, lại hoạt động trên vùng đất của mình, trong những con phố mà họ thông thuộc.

Nhiệm vụ của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bởi vậy sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi mà quân đội Ankara có ít kinh nghiệm trong các cuộc tấn công trên đường phố và điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Và dự báo số thương vong từ hoạt động quân sự này là không nhỏ với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại