Nga bất ngờ công bố tên lửa đạn đạo Iskander-M đã ra trận ở Syria

N. Tuấn Sơn |

South Front dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Nga về việc Moscow đã thử nghiệm những loại vũ khí tối tân nhất ở Syria. Bất ngờ nhất là tên lửa đạn đạo Iskander-M đã ra trận.

Theo thông tin mà Phó thủ tướng Yury Borisov chia sẻ hôm nay, Nga đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M, tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Tornado-G, BM-30 Smerch và nhiều loại vũ khí khác ở chiến trường Syria.

Ông nhắc lại rằng các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã chứng minh được hiệu quả tác chiến cao, liên tiếp diệt các loại máy bay không người lái của kẻ địch.

Ông Borisov còn cho biết thêm các loại vũ khí hàng không hiện đại cũng đạt hiệu suất chiến đấu rất tốt ở chiến trường Syria như máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, tiêm kích tàu sân bay MiG-29K, trực thăng tấn công Ka-52K cũng như các loại tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35.

Việc lần đầu tiên Nga chính thức thừa nhận đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Iskander-M ở Syria khiến giới quan sát quốc tế hết sức bất ngờ, bởi lẽ trước đây chưa hề có thông tin nào cho thấy Nga đã đưa loại tên lửa đầy uy lực kể trên tới chiến trường khốc liệt này.

Nga thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại