Syria: Nga hối hả trút bom vào Idlib sau vụ tấn công hóa học, phương Tây im lặng bất ngờ

Vũ Thu Hương |

Trong khi Nga vội vã điều chuyên gia tới Syria để điều tra vụ tấn công hóa học và lập tức không kích trả thù phiến quân đã triển khai vụ tấn công thì phương Tây lại im lặng bất thường.

Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố Moscow đã không kích vào các mục tiêu của phiến quân ở khu phi quân sự thuộc tỉnh Idlib, nơi được cho là khu vực phát động cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào thành phố Aleppo.

Theo người phát ngôn bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, cuộc không kích nhằm vào một vị trí pháo binh của phiến quân và tất cả mục tiêu đều đã bị phá hủy.

"Các trận không kích được máy bay không quân Nga triển khai… Kết quả là tất cả các mục tiêu phiến quân đều bị phá huỷ", TASS dẫn lời ông Igor Konashenkov cho biết.

Tuy nhiên, ông Konashenkov khẳng định, các phiến quân này không có ý định ngừng lại ở một cuộc tấn công hóa học, các nguồn tin tình báo đã chỉ ra nhiều cuộc tấn công khác đang được lên kế hoạch.

Hôm 24/11, phiến quân Syria được cho là đã nã đạn chứa chất clo vào 2 khu vực lân cận của thành phố Aleppo là al-Khalidiye và Al Zahraa, cùng với Nile Street.

Khoảng 100 người Syria đã phải nhập viện từ sau vụ việc này. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng khó thở và có những triệu chứng đặc trưng của nhiễm độc. Trong khi đó, bộ Quốc phòng Nga cho hay có 46 người, trong đó có 8 trẻ em đã bị thương trong vụ tấn công hóa học trên.

Không lâu sau vụ tấn công hoá học, Nga đã tức tốc đưa chuyên gia đến Syria để điều tra vụ việc. Hiện Nga đã đưa ra kết luận sơ bộ về vụ tấn công.

Theo người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của quân đội Nga Konstantin Potyomkin, các phần tử thuộc nhóm khủng bố Tahrir Al-Sham (tiền thân là Mặt trận al-Nusra) đã sử dụng những loại đạn pháo cỡ 120mm bên trong có chứa chất độc để nã vào thành phố Aleppo của Syria hôm 24/11.

"Những phân tích ban đầu từ các mảnh đạn này cho thấy những phần tử khủng bố này đã sử dụng đạn pháo tự chế cỡ 120mm, được nhồi đầy chất độc bên trong", ông Potyomkin cho biết.

Phương Tây im lặng bất thường

Nếu như các vụ tấn công hoá học các lần trước xảy ra ở Syria, Mỹ và phương Tây thường sốt sắng quy trách nhiệm cho chính phủ quốc gia Trung Đông này, để rồi tấn công trực diện thì lần này phương Tây khá im ắng.

Vụ tấn công hóa học hôm 24/11 đến nay mới chỉ được phía Nga và chính phủ Syria xác nhận và đưa ra cách giải quyết ban đầu. Các nước phương Tây vẫn khá im ắng trước vụ việc này.

Theo các nhà phân tích, động thái im lặng của phương Tây không mấy khó hiểu trong bối cảnh, Nga và chính phủ Syria hồi đầu tháng này đã cảnh báo việc tổ chức Mũ Trắng, được phương Tây hậu thuẫn, đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học xung quanh tỉnh Idlib, nhằm quy trách nhiệm cho chính phủ Syria.

Với việc phủ đầu từ trước và phản ứng nhanh trước vụ việc, chính phủ Syria và đồng minh Nga dường như đã chủ động hơn so với các vụ tấn công tương tự trong quá khứ – vốn từng giúp Mỹ và các nước đồng minh tạo cớ để tấn công tên lửa trực diện chính phủ Syria 2 lần trước đó.

Trong khi đó, thống đốc tỉnh Aleppo Hussein Diab cho biết, vụ việc này đã chứng tỏ các lực lượng chống đối tại Syria đang sở hữu vũ khí hóa học. Ông kêu gọi công đồng quốc tế nên thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại