Syria điều tra từ tướng đến quân vụ bắn rơi máy bay Il-20 của Nga

Ngọc Vân |

Không quân Syria thành lập ủy ban điều tra vụ bắn hạ máy bay Il-20 của Nga làm 15 quân nhân thiệt mạng.

Tờ Zaman Al Wasl dẫn một nguồn thạo tin cho biết, ủy ban điều tra được thành lập theo yêu cầu của Nga. Ủy ban bắt đầu hoạt động từ ngày mai (27.9), điều tra quân nhân của Phòng không, Không quân Syria.

Trong số các đơn vị bị điều tra có các trụ sở đầu não của Phòng không, Không quân ở Damascus, nơi ra quyết định bắn sau thông báo của cấp cao nhất là tổng chỉ huy quân đội và các lực lượng vũ trang.

Nguồn tin cũng cho biết, nằm trong danh sách bị điều tra còn có chỉ huy Trung đoàn 49 và chỉ huy tiểu đoàn phụ trách hệ thống phòng không bắn hạ Il-20 của Nga , cùng một số sĩ quan của Lữ đoàn 71 ở Latakia - đơn vị phụ trách các tên lửa Bok 1-2 và Pantsir S-1.

Nguồn tin quân sự tiết lộ với tờ Zaman Al Wasl rằng 3 tàu hải quân Israel đã vào lãnh hải Syria tìm kiếm mảnh vỡ máy bay.

Sĩ quan giấu tên Syria cho biết, hải quân Israel đang phối hợp với Nga tìm kiếm thi thể quân nhân thiệt mạng và mảnh vỡ máy bay Nga ở thành phố Latakia.

Nguồn tin khẳng định, phía Nga yêu cầu hải quân Syria không được tiếp cận hiện trường và không công bố bất cứ thông tin nào những gì diễn ra trong khu vực tìm kiếm.

Nga đã sử dụng hải quân Israel sau 2 ngày liên tục tìm kiếm không kết quả để xác định vị trí xác máy bay Il-20 - nguồn tin cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga công bố kết quả điều tra vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi, cáo buộc không quân Israel cung cấp thông tin sai lệch dẫn đến máy bay Nga vô tình bị phòng không Syria bắn hạ vì tưởng là mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại