Súng trường tấn công có thể bắn được 21 loại đạn: Quân đội "khủng" cỡ nào cần trang bị nó?

Hoài Giang |

Trong một kịch bản hậu tận thế, nơi sự sống còn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên duy nhất là phế liệu, súng trường Scavenger 6 trở thành một thứ "đáng giá".

Scavenger 6 được thiết kế bởi cựu binh Không quân Hoa Kỳ Tim Ralston, người đã trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế về các kịch bản sinh tồn hậu khải huyền của National Geographic Channel.

khó có thể xếp loại Scavenger 6 khi nó trông giống như một "đứa con lai" giữa súng lục ổ quay Remington Magnum (bắn đạn 10.9×33mmR) và súng trường tấn công M4A1 và có thể bắn 21 loại đạn khác nhau bằng cách thay đổi ổ quay (CB).

Mặc dù súng có thể bắn 21 loại đạn khác nhau chỉ bằng cách thay ổ quay (CB), Ralston lưu ý rằng sẽ có một số ngoại lệ (không có sẵn) như đạn súng máy và súng bắn tỉa công phá 12.7×99mm NATO (.50 BMG).

Súng trường tấn công có thể bắn được 21 loại đạn: Quân đội khủng cỡ nào cần trang bị nó? - Ảnh 1.

Scavenger 6 có thể sẽ rất phù hợp cho những người lính phải sinh tồn trong khu vực hoang dã hoặc trong lòng địch.

"Tôi thực sự nghĩ rằng sáng tạo này có thể biến sự nhàm chán của cỡ nòng súng trở nên đa dạng hơn", Ralston giải thích.

Scavenger 6 được thiết kế với 3 CB đa cỡ, mỗi loại có thể bắn 6 loại đạn khác nhau. Các CB đa cỡ sẽ thực hiện ba vai trò:

CB săn bắn (Hunter CB), bắn các loại đạn 5,56x45mm (.223 Remington) và 7,62x51mm (.308 Winchester).

CB chiến đấu (Battle CB), bắn các loại đạn quân sự như 5,56x45mm NATO (súng trường tấn công M16/AR-15), 7,62x39mm (súng trường tấn công AK) và các loại đạn sử dụng trong quân đội khác.

CB sinh tồn (Survival CB), được thiết kế để bắn những cỡ đạn súng ngắn thông thường rất dễ dàng có thể tìm kiếm trong thị trường vũ khí dân sự của Mỹ.

Ngoài 3 CB đa cỡ, súng có thể đặt đặt hàng với một CB tiêu chuẩn (Standard CB) được sản xuất theo một cỡ nòng cụ thể mà người mua mong muốn.

Súng trường tấn công có thể bắn được 21 loại đạn: Quân đội khủng cỡ nào cần trang bị nó? - Ảnh 3.

Bộ trang bị đi kèm súng trường Scavenger 6 bao gồm 3 CB, tay cần trước và báng gập.

Theo Ralston, Scavenger 6 được thiết kế để giải quyết một vấn đề có thể phát sinh trong tình huống hậu tận thế đó là thiếu đạn dược "Đạn sẽ là thứ hàng được tìm kiếm nhiều nhất trong một kịch bản hậu tận thế".

Ngoài việc bắn 21 loại đạn, Scavenger 6 có thể lắp thêm một kính ngắm quang học, tay cầm trước và báng gấp. Ralston cũng có kế hoạch lắp thên đèn pin hoặc đèn chỉ thị laser.

Vũ khí này đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với sản phẩm dự kiến sẽ được bán ​​vào giữa tháng 10.

Chúng ta hãy hy vọng rằng ngày tận thế không đến trước khi nó được mở bán.

Một đoạn video giới thiệu về súng trường Scavenger 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại