Sức mạnh của "vũ khí" có thể mở ra thế chiến 3 lớn đến cỡ nào?

Huỳnh Huy Chương |

Lầu Năm Gốc cho biết họ sẽ sắp ra mặt một loại máy bay chiến đấu có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh dùng để vận chuyển vũ khí hạt nhân

Mỹ, Nga và Trung Quốc đang bị chuẩn bị vào một cuộc chạy đua vũ trang, rất có thể trong đợt chuẩn bị này sẽ có xuất hiện vũ khí hạt nhân.

Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ tiến hành thử nghiệm thực tế máy bay tên lửa siêu thanh vào năm 2020. Các chuyên gia cho biết phương tiện này có tốc độ cao hơn 5 lần tốc độ âm thanh.


Vào 2020 Mỹ sẽ ra mắt phương tiện vận chuẩn tiên tiến

Vào 2020 Mỹ sẽ ra mắt "phương tiện vận chuẩn" tiên tiến

Với tốc độ khó tin lên đến 3.500mph, nhưng Lầu Năm Gốc vẫn tuyên bố loại máy bay đặc biệt này sẽ chỉ vận chuyển các tên lửa thông thường.

Nhưng điều đó không khiến một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng các quốc gia khác hoặc có thể là chính phủ Mỹ sẽ sử dụng công nghệ này để khởi động một cuộc tấn công hạt nhân.

Nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại với chiếc máy bay này
Nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại với chiếc máy bay này

Được thiết kế để mang các đầu đạn hạt nhân và tên lửa thông thường, tuy nhiên với những đều những nhà nghiên cứu cho biết thì khả năng của chiếc máy bay siêu thanh này con hơn thế nữa.

Với "công nghệ siêu thanh" này các quốc gia tham chiến có thể sử dụng để thả bom vào nhưng căn cứ quân sự quan trọng của các quốc gia khác rồi rút lui an toàn.

Máy bay với vận tốc gấp 5 lần tốc độ âm thanh

Dù chúng ta có thấy khâm phục trước sự tiên tiến của loại "vũ khí" này, tuy nhiên cho cũng hứa hẹn không ít những rủi ro chiến tranh và gây thương vong nặng nề lần thứ 3 cho nhân loại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại