Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo

Mạnh Mường |

Ngày 29/1, SohaNews cùng Công ty SX&XNK Bao bì Thăng Long và các nhà hảo tâm đã trao tặng quà Tết cho 150 người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tại 7 huyện ngoại thành Hà Nội.

Tại buổi trao quà Tết cho người mù nghèo Hà Nội năm nay, nhà báo Bùi Ngọc Hải - lãnh đạo Soha đã đại diện đoàn từ thiện chúc Tết người mù nghèo và có những chia sẻ rất ấm áp:

"Tôi tin rằng, tất cả các cô bác, anh chị ngồi ở đây, dù thiếu đi ánh sáng của đôi mắt nhưng vẫn có thể nhìn rõ bằng trái tim, bằng tấm lòng. Và hôm nay, chúng tôi đến đây, với những suất quà tuy nhỏ thôi nhưng gom góp từ rất nhiều nhà hảo tâm như công ty Công ty SX&XNK Bao bì Thăng Long – đơn vị đã đồng hành với chúng tôi ở rất nhiều chương trình từ thiện; hay là những phần quà từ những vị sư nữ người Việt đang sống ở nước Úc xa xôi gửi về đây. Tất cả mọi người đều mong cô bác, anh chị ở đây nhìn bằng trái tim, bằng tấm lòng, cảm nhận được chút hơi ấm của những người xung quanh."

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 1.
Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 2.
Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 3.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải và các nhà hảo tâm tại buổi trao tặng quà Tết cho 80 người mù nghèo tại trụ sở Hội người mù thị xã Sơn Tây.

Trao tặng quà Tết cho người mù nghèo là một trong những chương trình từ thiện được Soha tổ chức thường niên, nhằm mang đến những món quà Tết ấm áp, san sẻ với những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, dù thời gian chuẩn bị rất ngắn nhưng với sự chung tay của các nhà hảo tâm, ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo 150 suất quà Tết. Mỗi suất 500.000 đồng đã được trao tận tay 150 người khiếm thị có khoàn cảnh hết sức khó khăn ở Ba Vì, Gia Lâm, Mê Linh, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sơn Tây, Sóc Sơn.

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 4.
Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 5.
Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 6.

Tham gia chương trình này, chị Quỳnh Linh đã đại diện gia đình trao tận tay những phần quà Tết cho những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Kết thúc buổi trao tặng quà Tết, chị Nguyễn Thị Thúy – đại diện Công ty SX&XNK Bao bì Thăng Long bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và rất cảm phục những người khiếm thị này. Có đi, gặp những người này mới thấy, những khó khăn nhỏ nhoi của mình không thể so sánh được với khó khăn và nghị lực cả đời của họ. Tôi sẽ cho các con tôi xem những hình ảnh về những người khiếm thị mà tôi đã gặp, nói chuyện, để thấy nghị lực của các bạn nhỏ. Rất cảm ơn Soha đã kết nối và tổ chức những hoạt động vô cùng tình người như thế này".

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Thúy - đại diện Công ty SX&XNK Bao bì Thăng Long trao tặng 70 suất quà Tết cho người mù nghèo tại các huyện Mê Linh, Gia Lâm, Sóc Sơn.

Mỗi suất quà Tết bằng hơn một nửa tháng lương đan chổi

Trong hàng ngàn người khiếm thị mà chúng tôi đã gặp gỡ, tiếp xúc những năm qua thì mỗi người đều có những khó khăn riêng. Có người hơn 60 tuổi đang chật vật nuôi mẹ già; có người vừa mù mắt, vừa khuyết tật vận động; có gia đình thì 2,3 người khiếm thị chỉ dò dẫm, dựa vào nhau mà sống.

Chị Lỗ Thị Liên (50 tuổi) ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh là một người vừa khuyết tật vận động, mắt lại kém bẩm sinh.

Đối với chị Liên, "mỗi suất quà Tết như thế này bằng hơn một nửa tháng lương đan chổi rơm đấy", người phụ nữ đa khuyết tật này đã chia sẻ như vậy khi cầm trên tay món quà từ các nhà hảo tâm.

Được biết, chị Liên hiện tại đang là mẹ đơn thân, cuộc sống rất vất vả, chị phải hết sức tằn tiện từ khoản trợ cấp ít ỏi hàng tháng để có thể lo sinh hoạt phí cho hai mẹ con, vừa lo cho con ăn học. Chị nói, niềm nan ủi lớn nhất cuộc đời chị là cậu con trai đang học cấp 3, cháu rất ngoan, rất thương và biết chăm sóc mẹ.

"Để có thêm tiền thì chị mua rơm để đan chổi bán. Mỗi ngày chị làm được 5 chiếc chổi và cũng bán được khoảng 10 đến 12 nghìn một chiếc. Nhưng cũng chả được mấy, vì bán chổi được 50 nghìn thì mất 30 nghìn tiền vốn mua rơm rồi. Cho nên vẫn trông vào trợ cấp là chính", chị Liên bộc bạch.

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 8.

Người mẹ đơn thân Lỗ Thị Liên (50 tuổi) bị đa khuyết tật bẩm sinh ngày ngày vẫn đan chổi rơm để có thêm tiền nuôi con ăn học. Chị nói rằng, món quà Tết này sẽ giúp cho 2 mẹ con có thêm nửa tháng sinh hoạt phí.

Có những cháu nhỏ sinh ra chưa bao giờ được biết mặt bố mẹ như trường hợp của hai chị em ruột Phùng Thị Hồng Mai (SN 2013) và Phùng Minh Đức (SN 2014). Mẹ bỏ đi lấy chồng khác đã nhiều năm nay, bố đi làm xa, hiện tại, hai cháu sống chung với ông bà nội.

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 9.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải động viên, trao tặng quà Tết cho hai chị em Phùng Thị Hồng Mai và Phùng Minh Đức.

Bà Phùng Thị Chí (75 tuổi) là bà nội của hai cháu Mai, Đức chia sẻ rằng, trước đây bà vẫn ngày ngày đưa cháu từ nhà ra học ở trường Nguyễn Đình Chiểu, nhưng giờ thấy yếu hơn nên phải thuê trọ rồi chiều thứ 6 hai bà cháu cùng bắt xe buýt về; hằng ngày người ông sẽ lo đưa đón cháu Mai. Ông vốn là cựu chiến binh, bà vốn là thanh niên xung phong nhiều năm ở chiến trường nên ở tuổi này sức khỏe đã kém hẳn.

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 10.

Bà Phùng Thị Chí (75 tuổi) là bà nội của hai cháu Mai, Đức đưa các cháu đi nhận quà Tết.

Và còn rất nhiều hoàn cảnh éo le khác, như bà Phạm Thị Én ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Bà bị mù bẩm sinh, năm nay đã 75 tuổi nhưng sống thui thủi một mình mà sức khỏe ngày càng kém vì có nhiều bệnh; ông Đỗ Viết Thanh (62 tuổi) ở Thạch Đà, Mê Linh không thấy, không nghe thấy, ốm yếu, nhiều bệnh tật...

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 11.

Từ phải quả trái là ông Đỗ Viết Thanh, bà Phạm Thị Én nhận quà Tết

Đó chỉ là một trong số rất rất ít những trường hợp chúng tôi nắm bắt được và kịp dành thời gian trò chuyện, trao đổi thêm. Còn vô số những hoàn cảnh khó khăn khác, họ chỉ biết dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi hơn 900 nghìn đồng/tháng để trang trải mọi khoản sinh hoạt phí. Chính vì vậy, sự chia sẻ vật chất từ cộng đồng vừa giúp họ thêm ấm lòng, vừa san sẻ gánh nặng kinh tế hàng ngày.

Ngày hôm nay, dù còn nhiều khó khăn nhưng trên gương mặt của những người nhận quà, chúng ta thấy hiện rõ niềm vui. Họ đã được san sẻ nhiều hơn và đã cười nhiều hơn.

Anh Nguyễn Huy Việt – Phó Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội chia sẻ trước các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn:

"Từ nhiều năm nay, Hội người mù thành phố Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Soha cùng rất nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp cho rất nhiều hội viên ở khắp các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Ngày hôm nay, đại diện của Soha, của công ty Bao bì Thăng Long và các nhà hảo tâm đã di chuyển liên tục, không nghỉ để đến tận nơi, trao tận tay những phần quà Tết cho 150 hội viên của 7 huyện hội. Những suất quà chứa chan nghĩa tình của các nhà hảo tâm đã sưởi ấm trái tim những người khiếm thị như chúng tôi."

Suất quà Tết sưởi ấm trái tim những người khiếm thị nghèo- Ảnh 12.

Anh Nguyễn Huy Việt (ngồi giữa), Phó Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội.

Để tổ chức thành công chương trình này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Đỗ Thị Phương Liên – Phó TGĐ Công ty SX&XNK Bao bì Thăng Long, chị Thu Nga, gia đình chị Quỳnh Linh, anh Dũng, chị Huyền Thân, chị Thanh Mai, anh Bùi Ngọc Đôn, anh Trần Bình - Chị Linh, anh Nguyễn Toàn Thắng, chị Tuệ Ngọc Hà, chị Phương Hoa, chị Trương Lệ Hiền, chị Phạm Thị Hoa….và rất nhiều nhà hảo tâm nữa (chúng tôi sẽ công bố dánh sách ở cuối bài) đã cùng chúng tôi góp thêm yêu thương, san sẻ cùng những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 Ngày in: 31/01/2024 09:49:07

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN
Ngày giao dịch Từ ngày: 01/01/2024 đến ngày: 31/01/2024
Khách hàng: CONG TY CO PHAN VCCORP
Số tài khoản: 1248685555 Loại tiền: VND
Số tài khoản cũ: 12410008685555
Ngày hiệu lực Số tiền Mô tả
26/01/2024 11:47:16 100,000 TKThe :03301010504214, tai MSB. UH NGUOI MU NGHEO
26/01/2024 11:52:41 500,000 NGUYEN TIEN HUNG chuyen tien UH NGUOI MU NGHEO
26/01/2024 11:56:40 160,000 TKThe :19029444509014, tai TCB. UH GOP 1 CUON SACH
26/01/2024 12:51:42 3,000,000 TKThe:104001137685, Vietinbank. UH NGUOI MU NGHEO
26/01/2024 14:39:33 500,000 PHAM THI HOA UH NGUOI MU NGHEO
26/01/2024 14:59:34 200,000 Uh nguoi ngheo mu FB tran sau
26/01/2024 15:36:10 1,000,000 TRUONG LE HIEN chuyen tien uh nguoi mu an tet
26/01/2024 15:53:41 25,000,000 BUI THI THU NGA Ck UH Nguoi Mu Ngheo
26/01/2024 16:19:41 1,000,000 Binh Linh UH NGUOI MU NGHEO
26/01/2024 18:59:32 500,000 TKThe:0989348875, tai MB. UH NGUOI MU NGHEO
26/01/2024 20:50:09 5,000,000 UH Nguoi Mu Ngheo.CT tu 0491001603053 VU TUAN DUNG
26/01/2024 21:52:06 500,000 TKThe :29001010940505, tai MSB. UH NGUOI MU NGHEO
27/01/2024 01:04:26 200,000 TKThe :838338356789, tai MB. Ung ho nguoi mu
27/01/2024 07:40:08 1,700,000 NGUYEN THI THANH MAI UH Nguoi mu ngheo
28/01/2024 04:46:44 555,555 Gd Tung Ha chuyen tang qua tet 2024
28/01/2024 08:42:28 500,000 GD CHU NGUYET ANH UH nguoi ngheo khiem thi
29/01/2024 14:00:47 1,000,000 Ly Nguyet Hoa ung ho nguoi mu ngheo
29/01/2024 23:18:27 100,000 TKThe:100005649978,Vietinbank. UH NGUOI MU NGHEO
31/01/2024 09:52:30 500,000 Ha Van UH Tet nguoi mu ngheo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại