Sư tử và hổ lớn nhốt chung 1 chuồng: Cái kết đẫm máu có xảy ra?

Hoa Hướng Dương |

Để đi tìm câu trả lời, chúng ta cùng phân tích ưu nhược điểm và khả năng thực chiến của cả 2 loài ăn thịt lớn nhất họ nhà mèo này.

Nếu theo quan niệm Tây phương, sư tử chính là vua của muôn loài thì đối với quan niệm Đông phương, hổ mới chính là chúa tể sơn lâm.

Vậy nếu 2 vị vua này cùng bị nhốt chung trong một nơi, điều gì sẽ xảy ra?

Để đi tìm câu trả lời, chúng ta cùng phân tích ưu nhược điểm và khả năng thực chiến của cả 2 loài ăn thịt lớn nhất họ nhà mèo này.

Sư tử và hổ lớn nhốt chung 1 chuồng: Cái kết đẫm máu có xảy ra? - Ảnh 1.

Những chỉ số của 2 loài. Ảnh minh họa.

Nếu như sư tử vượt trội hơn về chiều cao so với hổ thì các chỉ số còn lại, nó hoàn toàn chịu lép vế. Tốc độ hay lực cắn của hổ cũng đều tỏ ra vượt trội so với đối thủ.

Với những chiếc răng nanh dài tới 75 mm, hổ là loài có răng dài nhất trong họ nhà mèo. Lực cắn gấp 1,6 lần sư tử cũng là vũ khí hủy diệt chết người khiến hổ có thể chiếm lợi thế khi đối đầu một - một.

Ngoài ra hổ còn có thể nhảy cao tới 5 mét và xa hơn 10 mét do chân sau rất khỏe, khả năng bơi lội thiên bẩm và thậm chí có thể leo trèo khá tốt, hổ có được rất nhiều kỹ năng ưu thế và toàn diện hơn sư tử, vốn thường sống theo bầy đàn.

Sư tử và hổ lớn nhốt chung 1 chuồng: Cái kết đẫm máu có xảy ra? - Ảnh 2.

Hổ có sức mạnh vượt trội hơn. Ảnh minh họa.

Với bàn chân to rộng cùng những móng vuốt có thể thu phóng tùy ý, hổ có độc chiêu "hổ trảo" lợi hại khi dùng chân trước vả vào mặt đối thủ với lực rất lớn hay tư thế "trâu vằng" thường được nó sử dụng với các con mồi to lớn như trâu.

Với tư thế nằm ngửa, 4 chân giơ lên trời, nếu kẻ thù lao vào sẽ dễ dàng bị nó tấn công bằng hổ trảo. Còn sư tử, với chiếc bờm xù xì đầy lông giúp bảo vệ phần trọng yếu nhất là các mạch máu ở cổ, điều này giúp chúng lợi thế hơn trong các cuộc giao tranh.

Xem video:

Sư tử và hổ. Trận chiến chúa sơn lâm.

Nếu như trước kia, người ta thường cố tình tạo điều kiện cho sư tử chiến thắng vì nó mang biểu tượng của người phương Tây, nhất là Anh cũng như đề cao tinh thần tập thể thì ngày nay, nhiều bằng chứng cho thấy hổ mới là kẻ chiếm thượng phong.

Sư tử và hổ lớn nhốt chung 1 chuồng: Cái kết đẫm máu có xảy ra? - Ảnh 4.

Hổ mới là kẻ mạnh nhất muôn thú! Ảnh minh họa.

Bằng sức bền cũng như tinh thần độc lập chiến đấu, hổ là loài có ưu thế hơn nếu đấu tay đôi. Trong các cuộc chiến tự nhiên và công bằng ở các đấu trường La Mã, hổ cũng thường chiến thắng hơn sư tử.

Thông qua quá trình quan sát, các nhà sinh vật học tại vườn thú Smithsonian ở Washington D.C đã rút ra kết luận:

"Hổ mới là loài chiếm thượng phong trong các cuộc giao tranh giành ngôi chúa sơn lâm với sư tử".

Tham khảo: Bigcatrescue.org, Wiki, Youtube.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại