Đói ăn, hổ vằn hạ sơn, quyết tâm làm thịt cá sấu khổng lồ

Gabe |

Do không chung môi trường sống nên hiếm khi có những cuộc đụng độ giữa 2 loài vật ăn thịt hung dữ này.

Cá sấu là loài bò sát lớn, thường sống ở những vùng sông nước, nơi có dòng chảy chậm. Chúng gồm nhiều loại khác nhau và phân bố rộng rãi tại các khu vực nhiệt đới của châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và cả châu Đại Dương.

Về mặt khẩu vị, cá sấu không quá kén chọn, thực đơn của chúng rất đa dạng, từ linh dương, ngựa vằn, các loài ăn cỏ cho đến cả các loài cá khác, thậm chí cả hà mã nếu chúng đủ khả năng.

Cá sấu rất nhanh nhẹn ở khoảng cách ngắn, kết hợp cùng với lực cắn của hàm mạnh mẽ vô cùng và hàm răng sắc nhọn, chúng là loài săn mồi cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là cá sấu sông Nile, 1 trong những loại to lớn và nguy hiểm nhất.

Đói ăn, hổ vằn hạ sơn, quyết tâm làm thịt cá sấu khổng lồ - Ảnh 1.

Còn hổ là loài vật không mấy khi xuống nước dù bơi rất giỏi, môi trường sống chính của chúng là trong các khu rừng và đồng cỏ. Trên cạn nó là loài động vật lớn thứ 3 chỉ sau gấu trắng và gấu nâu trong số những loài ăn thịt.

Cũng không cần bàn cãi về khả năng săn mồi của chúng nữa. Với thân hình to lớn nhưng vẫn đủ linh hoạt, cộng với hàm răng sắc nhọn cùng với những cú táp cực mạnh, hổ đi săn khá hiệu quả đối với những con mồi có độ lớn trung bình như hươu, nai, lợn rừng.

Đói ăn, hổ vằn hạ sơn, quyết tâm làm thịt cá sấu khổng lồ - Ảnh 2.

Khác nhau quá nhiều về môi trường sống cũng như địa bàn săn mồi, nhưng chúng ta vẫn ghi lại được 1 cuộc chạm trán nảy lửa giữa chúng và đó là câu chuyện xảy ra ở Công viên quốc gia rộng lớn Ranthambore và Sariska ở Rajasthan.

Cuộc chiến không cân sức giữa hổ và cá sấu

Dù đều là những tay săn mồi cự phách, nhưng khi đối đầu nhau, đây lại không phải là 1 trận chiến cân sức. Dường như con hổ trong clip quá vượt trội và không quá khó khăn để nó có 1 bữa ăn chất lượng dù cho con cá sấu đó khá lớn, dài tới hơn 4,2m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại