Có thể xơi tái cả sư tử, đây là loài rết "đội lốt cá sấu" đáng sợ nhất trên Trái Đất

Hoa Hướng Dương |

Đây là sinh vật không xương lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất.

Arthropleura khổng lồ - Tổ tiên của loài rết ngày nay

Có thể xơi tái cả sư tử, đây là loài rết đội lốt cá sấu đáng sợ nhất trên Trái Đất - Ảnh 1.

Những khu rừng phát triển mạnh mẽ thời Kỳ Than Đá. Ảnh Internet.

Arthropleura là sinh vật tiền sử đã tuyệt chủng thuộc nhóm động vật chân đốt nhiều chân, sống vào Kỷ Than Đá (cách đây 323 đến 299 triệu năm trước).

Kỷ Than Đá kéo dài từ khi kết thúc kỷ Devon tới khi bắt đầu kỷ Permi, đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của giới động vật và thực vật do điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi, kích thước của chúng vì thế cũng vô cùng ấn tượng.

Thường xuất hiện ở Bắc Mỹ và Scotland, chúng cũng là sinh vật chân đốt to lớn và động vật không xương sống to lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất với chiều dài lên tới 2,5 mét, đường kính cơ thể đạt tới hàng mét.

Chúng có khoảng 121 chân và mỗi chân có thể dài tới 76 cm, con lớn nhất đạt trọng lượng gần nửa tấn. Chính điều kiện tự nhiên thuận lợi, lượng oxy cao trong không khí giúp các sinh vật thời kỳ này đạt kích thước khổng lồ như vậy.

Theo các nhà khảo cổ học người Mỹ nếu chúng còn sống, chúng hoàn toàn có thể ăn sống cả một con... sư tử! Hàm răng to khỏe của chúng có thể nghiền nát bất cứ sinh vật nào.

Có thể xơi tái cả sư tử, đây là loài rết đội lốt cá sấu đáng sợ nhất trên Trái Đất - Ảnh 2.

Arthropleura khổng lồ. Ảnh Internet.

May mắn thay, Arthropleura lại hoàn toàn... ăn chay! Thức ăn chủ yếu của chúng là thực vật, cỏ (những thứ mà các nhà nghiên cứu tìm thấy trong hóa thạch dạ dày của chúng).

Sinh vật to lớn này chỉ tuyệt chủng vào cuối thời kỳ Than Đá, khi khí hậu thay đổi và trở nên khô hanh hơn, các khu rừng nhiệt đới giảm mạnh.

Xem video:

Dạo bước cùng quái vật Arthropleura. Video: Calum Lynch/Youtube.

Đây cũng là thời kỳ chuyển tiếp kỷ Permi, cũng là thời kỳ khắc nghiệt nhất trong lịch sử khiến cho gần như tất cả các sinh vật từng tồn tại trên mặt đất lẫn dưới biển bị tuyệt chủng (ước tính có tới 96% sinh vật biển, 70% động vật có xương sống... đã biến mất).

Có thể xơi tái cả sư tử, đây là loài rết đội lốt cá sấu đáng sợ nhất trên Trái Đất - Ảnh 4.

Một con Proterogyrinus (loài bò sát ở bên trái) đang chiến đấu với một con Arthropleura. Ảnh Internet.

Tuy hiền lành và chỉ ăn cỏ, nhưng nếu có kẻ xâm phạm lãnh thổ. Arthropleura sẵn sàng lao vào chiến đấu để bảo vệ lãnh địa của mình.

Nguồn: Prehistoric-wildlife, Walkingwithdinos

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại