Sư tử đực bị "chà đạp" không thương tiếc vì lỡ tấn công sai đối tượng

Gabe |

Dẫu là kẻ hùng mạnh bậc nhất châu Phi song không phải lúc nào sư tử cũng dành được chiến thắng về cho mình.

Đối với sư tử, nhưng con cái luôn phải chịu trách nhiệm săn mồi, tìm kiếm thức ăn cho cả đàn. Trong khi đó, những con đực rất ít khi tham gia vào công việc này, chúng chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đàn cũng như lãnh thổ là chính.

Sư tử đực bị chà đạp không thương tiếc vì lỡ tấn công sai đối tượng - Ảnh 1.

Thậm chí sư tử đực còn thường xuyên tấn công những con báo, linh cẩu đơn lẻ... như một hình thức giảm bớt số lượng những kẻ có khả năng cạnh tranh nguồn thức ăn vốn dĩ đã khó kiếm ở châu Phi.

Nhưng nếu hoàn cảnh sống trở nên khắc nghiệt, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm hơn, sư tử đực dù muốn hay không cũng phải "xắn tay vào làm" để có thể khỏa lấp cơn đói.

Xem video:

Sư tử đực bị "chà đạp" không thương tiếc vì lỡ tấn công sai đối tượng

Như con sư tử đực trong đoạn video trên, nó khá đói và phải lang thang đi tìm thức ăn. Đúng lúc đó thì phát hiện ra mẹ con nhà hươu cao cổ. Nếu đi săn thành công, đây sẽ là một bữa ăn chất lượng cho sư tử nhưng ngược lại, chúng phải chấp nhận nguy hiểm khi tấn công con mồi có kích thước to đến thế.

Và lần này, may mắn đã không đến với con sư tử đực. Đối đầu với nó không chỉ là một con hươu cao cổ với khát vọng sinh tồn bình thường mà đó còn là một người mẹ với bản năng bảo vệ con non.

Không chỉ riêng hươu cao cổ, hầu hết mọi động vật trên thế giới đều có xu hướng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ con mình, đó cũng là lúc chúng trở nên nguy hiểm nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại