Sự thật việc Kiatisuk muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam

Tiểu Mã |

Nếu HLV Kiatisuk lên dẫn dắt ĐT Việt Nam, hẳn đó là sẽ là tin vui lớn với nhiều người hâm mộ. Nhưng…

Hôm qua (21/12), truyền thông Việt Nam xuất hiện tin đồn Kiatisuk muốn trở lại dải đất hình chữ S làm việc sau khi hết hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan và ông ưu tiên dẫn dắt ĐTQG thay vì CLB. Tuy nhiên, theo những thông tin từ báo chí xứ Chùa Tháp và cả LĐBĐ Thái Lan (FAT), kịch bản đó gần như chắc chắn sẽ không xảy ra.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Siamsports, HLV "Zico Thái" có nói: "Tôi muốn tiếp tục phát triển bóng đá Thái Lan. Tôi vẫn còn một lộ trình rất dài với FAT.

Trong quá khứ, một số ĐT ở khu vực như Indonesia, Malaysia, Singapore hay Việt Nam từng muốn mời tôi dẫn dắt ĐTQG. Có một nhà báo người Indonesia đã hỏi tôi nếu chia tay Thái Lan có quay lại Việt Nam làm việc không, bởi tôi từng có 6 năm gắn bó ở đó. Dù tôi không dám chắc về tương lai nhưng tôi không nghĩ khả năng đó sẽ xảy ra".

Sự thật việc Kiatisuk muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Kiatisuk khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với ĐT Thái Lan.

Cũng trong ngày 21/12, trong một cuộc họp của FAT, đích thân Thiếu tướng Somyot Poompanmuang (chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) cũng phủ nhận tin đồn rằng FAT sẽ liên hệ với HLV Alejandro Sabella người Argentina để về thay thế Kiatisuk.

Thậm chí, chủ tịch Somyot Poompanmuang còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng FAT sẽ thay thế vị trí HLV trưởng ĐTQG của Kiatisuk và liệu tôi có cần phải nói điều này thêm một ngàn lần nữa?".

Người đứng đầu FAT còn lên tiếng tố cáo một số cơ quan truyền thông đã tung tin đồn nhảm để "chia rẽ" mối quan hệ tốt đẹp giữa FAT và Kiatisuk.

"Chúng tôi luôn tin tưởng vào Kiatisuk và FAT chắn chắn sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyên môn của ông ấy. Hiện hợp đồng của Kiatisuk sẽ hết hạn vào tháng Hai tới nhưng chúng tôi đang chuẩn bị họp để cùng nhau thảo luận về vấn đề này" -  Chủ tịch Somyot Poompanmuang nói thêm.

Sự thật việc Kiatisuk muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Somyot Poompanmuang khẳng định không có chuyện FAT muốn thay thế vai trò HLV trưởng ĐTQG của Kiatisuk.

Cũng theo những thông tin mới nhất từ báo chí Thái Lan, nhiều khả năng HLV Kiatisuk sẽ ký bản hợp đồng mới với thời hạn 2 năm. Trước mắt, có 3 mục tiêu quan trọng nhất đang được đặt ra cho HLV Zico Thái là vòng loại World Cup 2018, SEA Games 2017 và Asian Cup 2019.

Như vậy sau những phát biểu mới nhất từ LĐBĐ Thái Lan và đích thân HLV Kiatisuk, có thể khẳng định kịch bản để Zico Thái sang Việt Nam làm việc, thay thế cho HLV Hữu Thắng ở ĐTQG là điều chắc chắn sẽ không xảy ra.

Với ĐT Việt Nam, mặc dù chúng ta không giành chức vô địch AFF Cup nhưng chắc chắn HLV Hữu Thắng vẫn sẽ được tin tưởng. Tất nhiên, sẽ chẳng có một lý do gì để VFF tìm một HLV khác đem về thay thế chiến lược gia người Hà Tĩnh.  

HLV Kiatisuk sinh năm 1973. Ngoài việc là một huyền thoại của bóng đá Thái Lan, ông còn là HLV từng gặt hái nhiều thành tích cùng với nền bóng đá xứ Chùa Vàng.

Có thể kể tới 2 chức vô địch AFF Cup (2014, 2016); 1 King Cup (2016); 1 SEA Games (2013); hạng 4 U23 châu Á 2014…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại