Su-34 Nga oanh tạc sát biên giới Trung Quốc, tiêu diệt nhiều nhóm mục tiêu

Nhật Minh |

Một đội bay gồm các tiêm kích-bom Su-34 của Nga đã thực hành tiêu diệt nhiều nhóm mục tiêu giả định tại vùng Khabarovsk (cách biên giới Trung Quốc 30km).

"Đội bay gồm các tiêm kích-bom đa nhiệm Su-34 của đơn vị không quân trực thuộc Quân khu miền Đông đóng tại Khabarovsk đã thực hành các bài tập ném bom chiến thuật tại một thao trường ở Khabarovsk (Viễn Đông)" - Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại tá Alexander Gordeyev, người đứng đầu bộ phận báo chí Quân khu miền Đông cho biết hôm thứ Năm (15/12).

Trong cuộc tập trận chiến thuật này, các máy bay ném bom Su-34 mới nhất đã thực hành nhiều kỹ năng bay và tấn công nhiều nhóm mục tiêu giả định.

Một ngày huấn luyện của tiêm kích bom Su-34 (Video tư liệu)

Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Gordeyev xác nhận rằng, một phi đoàn gồm các máy bay ném bom Su-34 mới nhất đã được thành lập tại trung đoàn không quân trực thuộc Quân khu miền Đông đóng tại Khabarovsk.

"Năm nay, các máy bay ném bom Su-34 mới nhất mà Quân khu miền Đông tiếp nhận đã được lập thành một phi đoàn mới" - ông Gordeyev nói.

Theo ông Gordeyev, lô Su-34 cuối cùng hiện đang trải qua quy trình tiếp nhận tại nhà máy chế tạo ở Novosibirsk và sẽ gia nhập vào trung đoàn không quân của Quân khu miền Đông vào cuối năm nay.

Sukhoi Su-34 (Fullback) là loại máy bay tấn công tiên tiến của Nga, nó được dự định để thay thế loại máy bay Sukhoi Su-24 .

Chiếc máy bay có cấu trúc cánh, đuôi và động cơ giống với Su-27 / Su-30 , nhưng có cánh mũi như Su-33. Su-34 có một cái mũi hoàn toàn mới với buồng lái dành cho 2 phi công đặt cạnh nhau.

Su-34 sử dụng động cơ của Su-27, nhưng với những đầu vào không khí cố định, giới hạn tốc độ tối đa là khoảng Mach 1,8. Những chiếc sản xuất gần đây có động cơ thay đổi hướng phụt giống như Sukhoi Su-30 SM.

Su-34 có 12 giá treo, mang được tất cả những loại vũ khí chính xác cao mới nhất của Nga . Hệ thống điện tử hiện nay dựa trên mẫu radar quét mảng pha điện tử bị động Leninets V004, và hệ thống laser/vô tuyến UOMZ để xác định và chỉ dẫn đường chính xác.

Radar ở mũi được hỗ trợ bằng một radar sau nằm giữa 2 động cơ V005. Su-34 được trang bị thiết bị EMC toàn diện, cùng hệ thống fly-by-wire tiên tiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại