Sputnik: Phương Tây không thể xác định IS hay ông Assad mới là kẻ thù của mình!

Ngọc Anh |

Bằng cách cố gắng lật đổ các chính phủ hợp pháp ở Libya, Iraq và Syria, phương Tây đã thực sự tạo ra một môi trường cho những kẻ khủng bố tiến vào lấp đầy khoảng trống.

Sputnik dẫn lời hai nhà phân tích của Tây Ban Nha cho rằng sau các vụ tấn công khủng bố ngày 17/8 ở Tây Ban Nha làm 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, phương Tây cần làm rõ đâu là kẻ thù của mình trên các mặt trận và cần có một mặt trận thống nhất chống khủng bố.

Theo đó, nhà phân tích Andre Abeledo Fernandez của Tây Ban Nha cho rằng: Bằng cách cố gắng lật đổ các chính phủ hợp pháp ở Libya, Iraq và Syria, phương Tây đã thực sự tạo ra một môi trường cho những kẻ khủng bố tiến vào lấp đầy khoảng trống.

"Một số đồng minh của phương Tây, như Ả-rập Xê-út hay Thổ Nhĩ Kỳ có ủng hộ những lực lượng cực đoan và khủng bố. Đây là điều Châu Âu cần lưu ý. Có thể thấy một mặt, phương Tây đang chiến đấu chống khủng bố, trong khi mặt khác, họ lại duy trì quan hệ hữu nghị với các quốc gia tài trợ cho những kẻ khủng bố ", Fernandez nói.

Andre Abeledo Fernandez cũng cho rằng hành động và chính sách của Mỹ và NATO (ở Iraq, Libya và Syria) đã khiến những đất nước đó bị tàn phá mà bị cướp đi nguồn tài nguyên năng lượng.

"Phương Tây chúng tôi đã giám sát quá trình những đất nước đó bị tàn phá và cho phép những lực lượng [khủng bố] có quyền lực tối cao và bây giờ những lực lượng này đang quay lại tấn công chúng tôi", nhà phân tích người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Ông cho rằng Nga và phương Tây nên hợp lực lượng chống lại lực lượng khủng bố (IS), giống như họ đã làm với Đức quốc xã trong Chiến tranh Thế giới II.

Ông nói thêm: "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ qua những khác biệt chiến lược và hợp tác với Nga, nước này đang chiến đấu chống lại Daesh ở Syria.

"Chúng ta [Nga và phương Tây] không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua một bên những khác biệt về chiến lược và cùng nhay hợp tác. Ở Syria, sự hợp tác này đang giúp ích cho sự thành công của cuộc chiến chống khủng bố.

Một tác giả và chuyên gia khác về Đông Âu, Đại tá Rafael Gonzalez Crespo của Tây Ban Nha, trả lời Sputnik chính sách hội nhập của châu Âu đã thất bại thảm hại vì hầu hết các cuộc tấn công khủng bố đều được tổ chức thực hiện bởi những công dân châu Âu theo đạo Hồi.

"Giữa số lượng lớn người nhập cư mới vào châu Âu, có rất nhiều những phần từ Hồi giáo cực đoan. Những gì chúng ta mới chứng kiến ở Catalonia (Tây Ban Nha) là một hệ quả trực tiếp của thực trạng đó.

Để ngăn chặn làn sóng nhập cư, chúng ta cần thiết lập hòa bình ở Trung Đông, và có vẻ như Nga là nước duy nhất đang cố gắng làm điều này - ý tôi muốn nói đến hoạt động quân sự của Nga ở Syria", Crespo nói.

"Tuy nhiên, vấn đề là các nước phương Tây vẫn chưa xác định được ai mới là kẻ thù chính của họ ở Syria: IS hay là [Tổng thống hợp pháp] Assad. Chúng ta cần đẩy lùi những kẻ khủng bố trước khi nghĩ tới giải quyết các vấn đề khác", chuyên gia Crespo chỉ ra.

Theo Crespo, dường như vẫn đang có lực lượng nhất định nào đó cố gắng để ngăn chặn điều này [quét sạch khủng bố] diễn ra.

"Phản ứng dữ dội của giới truyền thông về các cuộc tiếp xúc giữa hai tổng thống Nga, Mỹ là một bằng chứng cho điều đó. Với tình hình quốc tế hiện nay, không thể không có sự hợp tác quốc tế", Crespo kết luận.

Ngày 17/8 vừa qua, một chiếc xe tải nhỏ đã đâm vào đám đông người đi bộ trên phố Las Ramblas ở Barcelona, làm 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Vài giờ sau đó, một vụ tấn công bằng xe khác lại xảy ra tại thị trấn Cambrils – phía Nam Barcelona làm bị thương 5 dân thường mà một sĩ quan cảnh sát. Cảnh sát đã phải nổ súng giết chết 4 nghi phạm – những tên này đều mang bom theo người.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại