“Sốt vó” vì giảm mạnh ủng hộ, Trump cải tổ nhân sự ban tranh cử

N.V |

Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa lại thay đổi nhóm thực hiện chiến dịch bầu cử, là lần thứ hai trong vòng hai tháng trở lại đây, với nhà quản lý và giám đốc điều hành mới.

Chuyên gia về thăm dò dư luận Kellyanne Conway trở thành quản lý chiến dịch và Stephen Bannon của Breibart News nhận vị trí giám đốc điều hành. Ông Paul Manafort vẫn giữ chức chủ tịch chiến dịch.

Ông Trump thấy số ủng hộ giảm xuống kể từ khi diễn ra đại hội đảng hồi tháng trước. Ông đứng sau ứng viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton trên cả bình diện quốc gia cũng như các bang chủ chốt.

Lần thay đổi mới nhất này diễn ra khi chỉ còn 82 ngày trước bầu cử.

Mặc dù ông Manafort vẫn giữ nguyên vị trí, các phân tích gia cho rằng việc bổ nhiệm mới này cho thấy ông dường như đã bị giáng cấp.

Nói với hãng tin AP về ông Bannon và bà Conway, ông Trump nói: "Họ là những người tuyệt vời, những người chiến thắng, nhà vô địch, và chúng tôi cần thắng lợi."

Hãng tin AP nói chi tiết về các vị trí mới được vạch ra trong một cuộc họp giữa các nhân viên cấp cao ở Tháp Trump hôm 17.8, và những ngày tới sẽ có thêm các vị trí mới được bổ nhiệm.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa đã kêu gọi ông Trump chừng mực hơn trước những tuyên bố đầy khiêu khích, khi mà hai tuần qua ông liên tiếp đưa ra những bình luận gây tranh cãi, gây ra kết quả thấp khi thăm dò dư luận.

Nhưng có vẻ như ông Trump muốn bảo vệ cách thực hiện chiến dịch đã giúp ông giành được vị trí ứng viên của Đảng Cộng hòa.

"Quý vị biết đấy, tôi là tôi. Đó là tôi. Tôi không muốn thay đổi" - ông Trump nói hôm 16.8.

"Mọi người nói, Ôi, rồi ông sẽ xoay chiều thôi, ông sẽ làm vậy'. Tôi không muốn xoay chiều. Ta phải là chính ta. Khi bạn xoay chiều tức là bạn không trung thực với mọi người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại