Sống không đam mê hóa ra cũng chẳng hề đáng lo, quan điểm được giới trẻ gật gù tán thành

Ngân Hà |

Nhiều bạn trẻ đang cảm thấy hoang mang vì không biết đam mê, sở trường của mình là gì.

Phan Kiều Trang sinh năm 1990, cựu du học sinh Úc. Cô được biết đến là người dạy tiếng Anh miễn phí với hàng trăm bài giảng trên mạng. Mới đây, Kiều Trang đã có chia sẻ đánh trúng tâm lý của giới trẻ Việt về vấn đề sống có cần đam mê hay không.

Sống không đam mê hóa ra cũng chẳng hề đáng lo, quan điểm được giới trẻ gật gù tán thành - Ảnh 1.

Chân dung Phan Kiều Trang

"Năm ngoái Trang tham gia một sự kiện dành cho sinh viên, có bạn hỏi: "Em không biết đam mê của mình là gì? Em cũng không đặc biệt thích gì hay là giỏi cái gì đó? Khi nhìn thấy mọi người ai cũng nói về đam mê thì em vô cùng lo lắng, không biết nên làm như thế nào? Liệu không có đam mê thì có sao không...?"

Chiều hôm trước tới Boston, Trang hỏi lại câu đó với một người anh đang học tiến sĩ chuyên ngành trí tuệ cảm xúc ở MIT.

Anh bạn trầm ngâm một hồi rồi trả lời: "Anh cũng từng tin là cuộc sống phải theo đuổi đam mê thì mới có hạnh phúc nhưng giờ thì anh nghĩ khác".

Anh kể hồi trẻ anh học điện tử và mê làm robot. Những con robot với anh hồi đó như là phép màu, nhiều khi anh phải thốt lên sao người ta làm được cái đó! Chính điều đó đã đưa anh vào ngành điện tử. Anh mê tít luôn trong suốt mấy năm anh học. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi….

Anh chia sẻ rằng ai trong đời cũng có thời điểm tự hỏi vì sao mình lại có mặt trên thế giới này, mình ở đây để làm gì, đam mê của mình là gì, vì sao mình lại lựa chọn cái này, lại làm cái kia?

Và anh đã rút ra một điều là không quan trọng đam mê của mình là gì, mà quan trọng là những gì mình làm có mang lại giá trị hữu ích cho xã hội hay không!

Sống không đam mê hóa ra cũng chẳng hề đáng lo, quan điểm được giới trẻ gật gù tán thành - Ảnh 2.

"Cô giáo online" hot nhất trên cộng đồng học tiếng Anh

"Dù bạn có trở thành ai, thì hãy cố gắng trở thành một người tốt!". Khi anh nhận ra điều này, "anh rộng mở đón nhận mọi thứ, không đưa mình vào khuôn khổ nào, tự để cái mình làm đưa mình đi". Và đó chính là điều anh thực sự mong muốn.

Có đam mê hay không có đam mê với anh đều ổn.

... Và nếu bạn hiện chưa tìm ra đam mê của mình, đừng lo lắng quá!

Có thể có người sinh ra đã có đam mê và họ sống với đam mê đó; Cũng có rất nhiều người từng đam mê như anh, nhưng sau nhận ra mong muốn thực sự trong cuộc sống của mình, đam mê đó tự nhiên không còn phù hợp trong cuộc sống của họ nữa.

Và chắc chắn sẽ có người sinh ra chưa từng đam mê cụ thể điều gì, nhưng họ mong muốn tạo ra những điều có ích cho xã hội, hoặc chỉ đơn giản là sống hạnh phúc với những người mình thương yêu, như vậy là đủ.

Thay vì "băn khoăn" bản thân đam mê của mình là gì, hãy tự hỏi bản thân rằng mong muốn của mình là gì để có thể sống trọn vẹn nhất".

Quan điểm mới mẻ mà Trang chia sẻ lập tức nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cô giáo 9x cũng cho hay: "Tôi đã có thêm một góc nhìn rất thú vị về câu chuyện theo đuổi đam mê. Quan trọng là mình hiểu rõ, biết bản thân muốn sống một cuộc đời như thế nào và đâu là thứ phù hợp nhất với mình".

Sống không đam mê hóa ra cũng chẳng hề đáng lo, quan điểm được giới trẻ gật gù tán thành - Ảnh 3.

Kiều Trang đã xây dựng được kênh dạy tiếng Anh miễn phí.

Kiều Trang là một trong số những sinh viên giỏi có điểm số cao nhất khoa của trường Đại học Hà Nội. Cô giành học bổng sang học tại Đại học Victoria, Úc. 

Sau thời gian học tập ở nước ngoài, cô quyết định đi tìm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho người trẻ Việt. Hiện tại, Kiều Trang đã xây dựng được kênh dạy tiếng Anh online miễn phí, thu hút cả triệu người học. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại