Số áo U23 Việt Nam dự U23 Châu Á: Bất ngờ người kế thừa Công Phượng

Cát Tường |

Sau khi công bố danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã chốt số áo của các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Sau khi công bố danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã chốt số áo của các tuyển thủ U23 Việt Nam .

Trong bản danh sách số áo của đội tuyển U23 Việt Nam, một số cầu thủ chủ chốt vẫn giữ nguyên số áo. Cụ thể, Quang Hải tiếp tục khoác áo số 19, đây là con số may mắn đã làm nên tên tuổi của Hải "con" ở tuyển Việt Nam cũng như cấp độ CLB.

Tương tự, Văn Hậu vẫn nhận áo đấu số 5 quen thuộc, còn trung vệ Đình Trọng tiếp tục sở hữu số áo 21. Thủ môn Bùi Tiến Dũng được trao áo đấu số 1 và khả năng cao sẽ bắt chính cho U23 Việt Nam ở các trận đấu sắp tới.

Số áo U23 Việt Nam dự U23 Châu Á: Bất ngờ người kế thừa Công Phượng - Ảnh 1.

Quang Hải tiếp tục sở hữu số áo quen thuộc ở ĐT Việt Nam cũng như Hà Nội FC. Ảnh S.T

Với Đức Chinh, tiền đạo SHB Đà Nẵng được thầy Park trao số áo 18. Chiếc áo số 9 của Văn Toàn thuộc về tiền đạo Lê Xuân Tú. Một số cái tên nổi bật như Văn Xuân mang áo số 20, Bùi Tiến Dụng số 6, Nguyễn Thành Chung số 16 hay Nguyễn Hoàng Đức đảm nhận số 14.

Đáng chú ý, áo đấu số 10 của đàn anh Công Phượng được trao cho tiền vệ Trương Văn Thái Quý. Việc trao số áo quan trọng cho Thái Quý chứng tỏ HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao tiền vệ của Hà Nội FC.

Vào 20h00 ngày mai (22.3), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng loại U23 Châu Á 2020 gặp U23 Brunei. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và được tường thuật trực tiếp trên VTC, VOV và tiếp sóng tại VTV.

Số áo U23 Việt Nam dự U23 Châu Á: Bất ngờ người kế thừa Công Phượng - Ảnh 2.

Số áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á. Ảnh VTV


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại