"Thầy Park nói đúng đấy! Để làm tốt, U23 Việt Nam cần 6 tuần tập trung"

Đoàn Dự |

HLV Phạm Minh Đức cho rằng với đội hình U23 Việt Nam có nhiều biến động về nhân sự, HLV Park Hang-seo cần 6 tuần tập trung chứ không phải gần 2 tuần như vừa rồi.

Trưa nay, trong buổi họp báo trước khi chính thức khởi tranh bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo than phiền:

"Tất cả các giải đấu đều áp lực, đều khó khăn. Ở giải đấu này, khó khăn nhất là tôi chưa đánh giá hết được sự thể hiện của các cầu thủ. Tôi chưa hài lòng lắm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bởi thời gian tập trung, tập huấn hơi ngắn.

Từ nay về sau tôi và VFF phải làm việc chặt chẽ hơn, để VFF có thể hỗ trợ tốt hơn, quyết liệt hơn các yêu cầu của tôi. Chúng ta phải rút kinh nghiệm để làm tốt vấn đề này. Trong các giải đấu sắp tới, sẽ phát sinh những vấn đề tương tự, như tranh chấp giữa Liên đoàn và các CLB trong việc trả quân. Chúng ta phải ngồi với nhau để giải quyết rốt ráo".

Trước lời than thở của HLV Park Hang-seo về việc được VFF thu xếp cho thời gian tập huấn U23 quá ngắn, HLV Phạm Minh Đức cho hay:

"HLV Park Hang-seo nói đúng đấy. Lứa U23 vừa rồi tập trung tổng cộng 37 cầu thủ, phần nhiều trong số ấy có chất lượng chuyên môn không bằng lứa U23 năm 2018, không bằng mặt bằng V.League. Với những cầu thủ ấy, HLV Park Hang-seo cần ít nhất 6 tuần tập trung để rèn luyện, làm quen.

Ngoài ra vừa rồi U23 Việt Nam cũng chỉ có 1 trận giao hữu, gặp đối thủ quá yếu U23 Đài Bắc Trung Hoa. Đội đáng lẽ cần 4 trận giao hữu, với các đối thủ mạnh như Jeonbuk Motors (K-League) thì mới có thể giúp HLV Park Hang-seo rèn quân, lắp ghép đội hình tốt nhất được cho giải đấu lớn, quan trọng như vòng loại U23 châu Á".

Thầy Park nói đúng đấy! Để làm tốt, U23 Việt Nam cần 6 tuần tập trung - Ảnh 1.

(Ảnh: Đoàn Ca)

Cũng ở buổi họp báo nói trên, HLV Park Hang-seo bênh vực Quang Hải, trước câu hỏi rằng ngôi sao này đang sa sút phong độ. HLV Phạm Minh Đức cũng hoàn toàn đồng ý với điều này:

"Năm 2018 có thể nói là thăng hoa với Quang Hải. Trong bóng đá trẻ, với bất cứ ai cũng thế thôi, khi đã lên đến đỉnh cao, mà lứa mới lại thiếu các vệ tinh chơi xung quanh, sẽ rất khó phát huy. Để đòi hỏi Quang Hải tỏa sáng như ở U23 2018 là rất khó khăn.

Và HLV Park Hang-seo nói rất chuẩn về việc cần phải thông cảm cho Quang Hải. Vì thật ra phong độ cầu thủ mà thi đấu dày như vậy, ở cả CLB lẫn quốc gia là rất khó. Nó không chỉ ảnh hưởng thể trạng mà còn ảnh hưởng lớn tới tâm lý. Vì cầu thủ Việt Nam mình không như nước ngoài. Nước ngoài họ khỏe mạnh như vậy nhưng cũng khó duy trì phong độ lâu".

Thầy Park nói đúng đấy! Để làm tốt, U23 Việt Nam cần 6 tuần tập trung - Ảnh 2.

Quang Hải đang có phần sa sút phong độ sau năm 2018 và đầu 2019 đại thành công.

Vào lúc 20h00 ngày mai, U23 Việt Nam sẽ có trận đầu gặp U23 Brunei, sau đó gặp U23 Indonesia và U23 Thái Lan lần lượt các ngày 24, 26/3. Theo HLV Phạm Minh Đức, thầy Park khả năng cao sẽ dùng Brunei làm đợt tập rượt cuối trước khi đụng độ các đối thủ mạnh.

"Brunei là đối thủ rất thích hợp, theo tôi HLV Park Hang-seo vẫn sẽ phải dùng đội hình với những cái tên ông ấy quen thuộc nhất, cố gắng ghi bàn để tập rượt, vận hành tốt nhất trước khi đụng độ 2 đối thủ mạnh hơn ở phía sau.

Đây là giải đấu sẽ vắt kiệt sức U23 Việt Nam, khi 3 trận diễn ra rất sát nhau. Nó sẽ là cơ hội để chúng ta thêm 1 lần nữa đánh giá tài năng của HLV Park Hang-seo".

Vào lúc 17h00 ngày mai, U23 Indonesia sẽ đụng độ U23 Thái Lan. Ở cặp đấu này, HLV Phạm Minh Đức cho rằng U23 Indonesia sẽ chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại