Skoda Karoq cạnh tranh thế nào với Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross?

Hoàng Nguyễn |

Bất lợi khi xuất hiện đúng thời điểm phân khúc urban SUV tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh rất khốc liệt, Skoda Karoq cần rất nhiều khác biệt để có thể giành được sự chú ý của người tiêu dùng, bên cạnh xuất xứ từ châu Âu và là thành viên trong tập đoàn Volkswagen. Vậy trước các đối thủ thành danh như Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross, Skoda Karoq có gì để tự tin?

Thị trường Việt Nam dịp cuối năm 2023 bỗng trở nên sôi động với nhiều mẫu xe mới xuất hiện, trong đó được chú ý nhất là 2 mẫu xe Karoq và Kodiaq thuộc thương hiệu Skoda của CH Séc lần đầu xuất hiện, khiến nhiều người tiêu dùng tò mò. Trong bài viết này, mẫu Karoq sẽ được so sánh trước cùng các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị khác.

Skoda Karoq cạnh tranh thế nào với Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross? - Ảnh 1.

Do có mức giá bán rất khác biệt nên các phiên bản cao cấp nhất của 4 mẫu xe: Skoda Karoq 1.4 Style, Honda HR-V RS, Peugeot 2008 GT Line (cùng nguồn gốc thương hiệu châu Âu) và Toyota Corolla Cross 1.8HEV sẽ được lấy ra làm đại diện để so sánh xem các mẫu SUV đô thị được trang bị tối đa những gì?

Skoda Karoq cạnh tranh thế nào với Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross? - Ảnh 2.

Từ nguồn gốc xuất xứ, có thể thấy các mẫu xe này đã có những khác biệt lớn, đặc biệt nhất là Skoda Karoq với việc được nhập khẩu nguyên chiếc từ CH Séc; do đó, dễ hiểu khi mẫu xe này có mức giá bán cao hơn hẳn do phải chịu thuế nhập khẩu trong khi Peugeot 2008 có giá bán rẻ nhất do được lắp ráp trong nước. Mức chênh lệch giữa các mẫu xe là khoảng gần 100 triệu đồng nên sự khác biệt sẽ rất lớn ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Honda HR-V thế hệ mới ra mắt vào giữa năm 2022

Trong đó, mẫu xe thuộc thương hiệu Pháp cũng có kích thước nhỏ nhất trong số 4 đại diện được mang ra so sánh. Toyota Corolla Cross vượt trội về hầu hết các thông số, chỉ có dung tích bình nhiên liệu của xe được làm nhỏ hơn do xe là dạng Hybrid nên sẽ ít tốn xăng hơn.

Skoda Karoq cạnh tranh thế nào với Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross? - Ảnh 4.

Về sức mạnh động cơ, Honda HR-V RS với cỗ máy 1.5L tăng áp mang đến công suất lớn nhất, Skoda Karoq và Toyota Corolla Cross có thể coi như tương đồng nhưng mẫu SUV đô thị tới từ Nhật Bản có hỗ trợ bởi mô tơ điện nên sẽ di chuyển tốt hơn trong một số điều kiện lái.

PEUGEOT 2008 GT-LINE

Các mẫu xe của Nhật đều được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT trong khi Peugeot 2008 có hộp số tự động 6 cấp và Skoda Karoq có hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Corolla Cross thấp nhất là điều dễ hiểu do xe sở hữu hệ thống Hybrid. Trong khi đó, mẫu xe Peugeot cũng khá tiết kiệm so với 2 đại diện còn lại.

Skoda Karoq cạnh tranh thế nào với Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross? - Ảnh 6.

Tính năng tiện ích trên các mẫu SUV đô thị này không quá dồi dào nhưng hầu hết đều đủ dùng cho các nhu cầu khác nhau của người dùng. Trong đó, có thể thấy các mẫu SUV đô thị Nhật Bản được ưu ái với nhiều tính năng và trang bị hướng đến tính thực dụng hơn trong khi 2 mẫu xe châu Âu có các tính năng đặc trưng cho tính thể thao và tiện dụng, điển hình như tính năng sấy gương, vô-lăng D-Cut, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn nội thất trên Skoda Karoq.

Skoda Karoq cạnh tranh thế nào với Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross? - Ảnh 7.

Trong khi đó, Honda HR-V RS sở hữu các tính năng "lạ" hơn với khả năng khởi động từ xa, hàng ghế sau có 3 chế độ gập; Toyota Corolla Cross thực tế không có nhiều trang bị dù có giá bán khá cao trong phân khúc.

Skoda Karoq cạnh tranh thế nào với Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross? - Ảnh 8.

Hệ thống an toàn lại là ưu điểm của 2 mẫu xe Nhật Bản với các gói Toyota Safety Sense và Honda Sensing vốn đã gồm nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái khác nhau, cùng với đó là các tính năng cơ bản luôn có mặt như: Chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử...

Mẫu Škoda Karoq

Khá bất ngờ khi Peugeot 2008 lại được trang bị khá nhiều hệ thống an toàn, một số khá đặc biệt như tính năng hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo hay giới hạn tốc độ, nhưng đáng chú ý nhất là phanh an toàn chủ động - một tính năng thông minh không nhiều xe được trang bị hiện nay. Trong khi đó, Skoda Karoq cũng chỉ được trang bị số lượng tính năng an toàn ở mức khá, có vẻ chưa tương xứng với giá bán.

Toyota Corolla Cross 1.8HV - Mẫu SUV đô thị Hybrid đầu tiên ở Việt Nam

Có thể thấy, Skoda Karoq với giá bán cao vẫn là trở ngại của xe khi so sánh với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị, chưa nói đến các mẫu crossover hạng C kích thước lớn, mạnh mẽ và cao cấp hơn. Dù có giá bán thấp hơn khá nhiều so với thương hiệu "anh em" Volkswagen nhưng xe cần thêm nhiều nỗ lực hơn để có lượng khách hàng ổn định tại Việt Nam.

Trong khi đó, với các mẫu SUV đô thị mang tính thể thao, Honda HR-V RS vẫn là mẫu xe sở hữu nhiều ưu điểm tốt cho người dùng với lượng trang bị ổn về cả tiện ích và an toàn cùng sức mạnh khá lớn. Phiên bản Hybrid của Toyota Corolla Cross cũng là lựa chọn ổn nếu khách hàng có xu hướng ưa chuộng tính tiết kiệm nhiên liệu và muốn có khoang nội thất rộng rãi. Mặt khác, Peugeot 2008 GT Line phù hợp với những người muốn đổi gió với một SUV với mức giá rẻ, thương hiệu châu Âu.

Theo Thế Giới Phương Tiện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại