Siêu bơm nổ máy đường vẫn ngập: Phát hiện chất bột lạ màu trắng gặp nước sẽ đông

Bảo Bình |

Tại hố ga tại cổng 90 Nguyễn Hữu Cảnh dẫn vào hầm bơm, các công nhân đã phát hiện một lượng lớn chất bột màu trắng lấp đầy miệng cống dài 100m.

Theo thông tin mới nhất đăng tải trên báo Thanh niên, sáng nay (18/10), hàng chục nhân viên Công ty thoát nước đô thị TP.HCM phối hợp với Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cùng Trung tâm chống ngập TP tiếp tục thông toàn bộ cống rãnh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Khi mở 4 nắp hố ga trước số nhà 59 Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh), các công nhân phát hiện rất nhiều chai lọ, bao bì, mút xốp bít kín miệng cống (mỗi hố gần 1 mét khối rác).

Siêu bơm nổ máy đường vẫn ngập: Phát hiện chất bột lạ màu trắng gặp nước sẽ đông - Ảnh 1.

Rác thải chất đống dưới cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Tiền phong

Tuy nhiên, hố ga tại cổng 90 Nguyễn Hữu Cảnh dẫn vào hầm bơm, phát hiện một lượng lớn chất bột màu trắng lấp đầy miệng cống dài 100m. Công ty đã kiểm tra mẫu và kết luận là chất bentonai (gặp nước sẽ đông cứng như xi măng) gây tắc cống.

"Chất bentonai này dùng trong khoan công nghiệp, không thể tự dưng xuất hiện trong lòng cống. Chúng tôi chưa lí giải được tại sao lại xuất hiện trong đoạn cống dẫn vào hầm bơm nhiều đến vậy, trong khi các rác thải sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn không bao giờ có chất này", ông Cường khẳng định.

Trước đó, cơn mưa vào trưa 17/10, dù không lớn nhưng nước trên đường không rút được xuống cống do lượng rác quá lớn gây nghẽn. Đại diện chủ đầu tư máy bơm cho rằng, nguyên nhân tắc cống là do có người phá hoại.

Chia sẽ trên báo Zing.vn, ông Cường bức xúc: "Tôi nghi ngờ có nhóm người làm cho cống tắc. Đơn vị đang lập hội đồng đi xác minh và làm công văn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh. Chúng tôi đang tìm công nghệ cho TP để người dân đỡ khổ nhưng có thể đụng chạm một nhóm lợi ích nào đó nên bị phá hoại".

Siêu bơm nổ máy đường vẫn ngập: Phát hiện chất bột lạ màu trắng gặp nước sẽ đông - Ảnh 2.

"Siêu máy bơm" đang hoạt động trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Viết Dũng

 Cũng liên quan đến sự việc trên, 11h trưa 18/10, Sở GTVT đã triệu tập cuộc họp cùng các đơn vị liên quan.

Tại đây, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước Trung tâm chống ngập TP, cho biết mặc dù bước đầu xác định nguyên nhân cống bị tắc là do rác thải làm nước không chảy về được trạm bơm dẫn đến ngập.

Tuy nhiên rác từ đâu tới, có phải do ai đó cố tình đổ xuống hay không thì cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được. "Hai đơn vị vẫn đang tiếp tục tìm hiểu vì sao có nhiều rác xuống cống làm tắc như vậy nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân", báo Tiền phong ghi lời ông Long.

Cận cảnh “siêu máy bơm” chống ngập hút sạch nước trong 13 phút ở Sài Gòn

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại